Động đất độ lớn 6,2 tại quần đảo Auckland ở New Zealand

Sáng 31/5, một trận động đất có độ lớn 6,2 đã làm rung chuyển Quần đảo Auckland ở New Zealand.

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất được xác định ở tọa độ 49,5951 độ vĩ Nam và 163,9168 độ kinh Đông.

Trong khi đó, Trung tâm Địa chấn Địa Trung Hải châu Âu (EMSC) cho biết trận động đất có độ lớn 5,7 và độ sâu chấn tiêu 10 km.

New Zealand - nơi có 5 triệu người sinh sống, còn được biết đến với tên gọi "Shaky Isles" (tạm dịch là "Quần đảo rung lắc") do số lượng trận động đất mà nước này phải trải qua hằng năm. New Zealand cũng là một trong những quốc gia nằm trên Vành đai Lửa - một vòng cung các đứt gãy địa chấn quanh Thái Bình Dương, nơi thường xảy ra động đất và núi lửa.

Phan An (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/dong-dat-do-lon-62-tai-quan-dao-auckland-o-new-zealand-20230531100945357.htm