Động đất cường độ 3,9 độ richter ở Điện Biên

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) cho biết, chiều 24/8 xảy ra trận động đất cường độ 3,9 độ richter ở Điện Biên.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) cho biết, vào hồi 14h37 ngày 24/8, một trận động đất có độ lớn 3.9 độ richter xảy ra tại khu vực huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, theo tin tức trên Đời sống Plus.

Trận động đất có cường độ 3,9 độ Richter xảy ra tại Điện Biên

Được biết, tâm chấn có vị trí tọa độ (21.404 vĩ độ Bắc,103.289 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km. Hiện Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trao đổi trên báo Zing news, ông Nguyễn Thái Sơn, Trạm trưởng Trạm Quan sát địa chấn TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cho biết vị trí trận động đất được xác định nằm trên địa bàn xã Sa Dung, huyện Điện Biên Đông. Cường độ rung động của trận động đất nằm ở khoảng cấp 5, theo thang MSK 64, thời gian dư chấn kéo dài trong khoảng 3 giây.

"Do cường độ trận động đất khá lớn nên người dân ở trung tâm thành phố Điện Biên Phủ cách tâm chấn khoảng 30 km vẫn cảm nhận rõ sự rung lắc nhẹ. Với cường độ trên, nếu tâm chấn nằm ở khu vực có dân cư thì sẽ có hư hại nhẹ về nhà ở và các công trình hạ tầng", ông Nguyễn Thái Sơn cho hay.

Trước đó liên tiếp trong các ngày 21, 22, 23 trên lãnh thổ nước ta đã xảy ra 3 trận động đất tại các tỉnh Quảng Ninh, Quảng Trị và Thái Nguyên.

Hồng Hà (Tổng hợp theo báo Zing news, Đời sống Plus)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/dong-dat-cuong-do-39-do-richter-o-dien-bien-d107103.html