Động đất 8,1 độ Richter ở Mexico: Hơn 30 người chết

(Kiến Thức) - Ít nhất 32 người đã chết trong trận động đất 8,1 độ Richter xảy ra vào đêm 7/9 (giờ Mexico) ngoài khơi bờ biển phía Nam Mexico.

Theo hãng tin Reuters, trận động đất 8,1 độ Richter này lớn hơn trận địa chấn gây nhiều tàn phá năm 1985, khi nhiều khu vực tại thủ đô Mexico City bị san bằng và hàng ngàn người thiệt mạng.

Nhiều khu vực ở thủ đô Mexico City bị san bằng và hàng ngàn người thiệt mạng trong trận động đất năm 1985. Ảnh: Getty

Một số tòa nhà bị rạn nứt và hư hại nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Mexico. Tin ban đầu cho hay những thiệt hại nặng nề nhất xảy ra ở thị trấn Juchitan thuộc bang Oaxaca - nơi tòa thị chính, một khách sạn, một quán bar và nhiều tòa nhà khác chỉ còn là những đống đổ nát.

Ông Alejandro Murat, thống đốc bang Oaxaca, cho biết 23 người chết đã được ghi nhận tại bang này, trong số đó có 17 người chết ở Juchitan, và 7 người khác được xác nhận đã chết tại bang Chiapas ở kế cận.

Cục Khảo sát Địa chất Mỹ nói trận động đất mạnh 8,1 độ Richter, có tâm chấn nằm trong Thái Bình Dương cách thị trấn Pijijiapan của bang Chiapas 87 km và ở độ sâu hơn 69 km.

Minh Châu (Theo Reuters)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/dong-dat-81-do-richter-o-mexico-hon-30-nguoi-chet-929247.html