Động đất 7,2 độ Richter, Nhật Bản phát cảnh báo sóng thần

Hãng thông tấn Kyodo News dẫn thông báo mới nhất từ Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết, một cảnh báo sóng thần đã được ban bố ở Miyagi sau khi tỉnh miền Đông Bắc Nhật Bản này ghi nhận một trận động đất mạnh 7,2 độ Richter.

Tâm chấn trận động đất. (Ảnh: JMA)

Theo truyền thông Nhật Bản, trận động đất xảy ra lúc 18h09 theo giờ địa phương với tâm chấn nằm ở độ sâu 60km ngoài khơi bờ biển thuộc tỉnh Miyagi. Hiện, không ghi nhận dấu hiệu bất thường tại nhà máy điện hạt nhân Tokai số 2 ở miền Đông nước này.

Trung tâm Nghiên cứu khoa học địa chất của Đức (GFZ) thì cho biết trận động đất trên có độ lớn 7,0 độ Richter, xảy ra gần phía Đông bờ biển đảo chính Honshu.

Đài truyền hình NHK Nhật Bản cảnh báo trận động đất có thể gây ra sóng thần cao 1m ở khu vực bờ biển tỉnh Miyagi. Hiện vẫn chưa có thống kê thiệt hại từ cơn địa chấn.

Trận động đất trên xảy ra chỉ vài tuần sau cột mốc 10 năm thảm họa kép động đất - sóng thần ngày 11/3/2011. Thảm họa đã cướp đi sinh mạng gần 20.000 người.

Với sức mạnh lên tới 9 độ Richter, trận động đất năm 2011 ngoài khơi Fukushima đã làm rung chuyển vùng đông bắc Nhật Bản, kéo theo sóng thần lớn dẫn đến cuộc khủng hoảng hạt nhân tồi tệ nhất thế giới kể từ sau thảm họa Chernobyl năm 1986.

Phương Đặng

(Theo Kyodo News, Reuters)

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/diem-nong/dong-dat-7-2-do-richter-nhat-ban-phat-canh-bao-song-than/208632.htm