Động đất 7,1 độ ở Nhật, 950.000 ngôi nhà mất điện

Một trận động đất mạnh khoảng 7,1 độ richter đã xảy ra ngoài khơi tỉnh Fukushima, khiến khoảng 950.000 ngôi nhà mất điện, hiện không có nguy cơ sóng thần.

Một trận động đất mạnh khoảng 7,1 độ richter đã xảy ra ngoài khơi tỉnh Fukushima, phía tây bắc Nhật lúc 23 giờ 08 (tức 21 giờ 08 giờ Việt Nam) ngày 13-2, đài truyền hình Al Jazeera đưa tin.

Theo cơ quan Khí tượng Nhật, tâm chấn của trận động đất nằm ngoài khơi bờ biển tỉnh Fukushima, ở độ sâu 60 km, gần tâm chấn trận động đất gây sóng thần hồi năm 2011 khiến hơn 18.000 người thiệt mạng.

Vị trí tâm chấn trận động đất tại Nhật hôm 13-2. Ảnh: ACCUWEATHER

Vị trí tâm chấn trận động đất tại Nhật hôm 13-2. Ảnh: ACCUWEATHER

Trận động đất mạnh được cảm nhận rộng rãi trên khắp nước Nhật, kéo theo nhiều dư chấn, gồm một dư chấn mạnh 4,7 độ ritcher ở thủ đô Tokyo, khiến nhiều tòa nhà rung lắc.

Giới chức trách Nhật cho biết không có nguy cơ xảy ra sóng thần.

Một công nhân dọn dẹp chai vỡ tại một cửa hàng bán rượu sau trận động đất ngày 13-2. Ảnh: KYODO/REUTERS

Không có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại đáng kể, mặc dù tin tức địa phương phát đi hình ảnh về một vụ lở đất trên đường cao tốc. Hãng tin Kyodo News đưa tin ít nhất 30 người bị thương, song không cho biết thêm chi tiết.

Khoảng 950.000 ngôi nhà bị mất điện trên toàn khu vực bị ảnh hưởng, chủ yếu tập trung ở đông bắc Nhật, bao gồm cả tỉnh Fukushima và các tỉnh lân cận.

Một ngôi nhà bị hư hại tại tỉnh Fukushima. Ảnh: AP

Không có bất thường nào ngay lập tức được báo cáo tại các nhà máy hạt nhân ở tỉnh Fukushima, hay tại nhà máy hạt nhân Kahiwazaki-Kariwa, Công ty Điện lực Tokyo cho biết.

Các cơn dư chấn tiếp tục làm rung chuyển khu vực trong vài giờ sau đó và các quan chức cảnh báo cư dân địa phương nên cảnh giác. Nhiều người đã tìm đến nơi trú ẩn tại các trung tâm sơ tán.

Trận động đất tạo ra rung chấn mạnh dọc bờ biển phía đông của Nhật . Ảnh: JUN HIRATA / AP

Văn phòng Thủ tướng Nhật đã nhanh chóng thành lập một văn phòng quản lý khủng hoảng. Trong khi đó, Công ty Điện lực Tokyo, đơn vị vận hành các nhà máy hạt nhân, cho biết đang tiến hành kiểm tra các trạm giám sát tại tỉnh Fukushima để bảo đảm không xảy ra tình trạng rò rỉ phóng xạ.

“Chúng tôi đang khẩn trương thu thập thông tin nhưng vẫn chưa có thông tin chi tiết để công bố. Có một số báo cáo về tình trạng lở đất nhưng chưa được xác nhận, chúng tôi vẫn đang kiểm tra” - ông Mikihiro Meguro, một quan chức của chính quyền tỉnh Fukushima, trao đổi với với hãng tin AFP.

Tài liệu bị rơi trên sàn tại văn phòng Kyodo News ở Sendai, tỉnh Miyagi. Ảnh: KYODO

Phát biểu trên đài NHK, ông Takashi Furumura - giáo sư tại Viện Nghiên cứu động đất thuộc Đại học Tokyo - cảnh báo một trận động đất với cường độ tương tự có thể xảy ra trong hai hoặc ba ngày sắp tới.

Trước đó, vào lúc 14 giờ 46 ngày 11-3-2011, trận động đất mạnh 9 độ richter, mạnh nhất trong lịch sử Nhật, đã làm rung chuyển đất nước mặt trời mọc. Trận động đất đã kéo theo thảm họa sóng thần và rò rỉ hạt nhân từ nhà máy Fukushima I tại Nhật.

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/anh-dong-dat-71-do-o-nhat-950000-ngoi-nha-mat-dien-967260.html