Động đất 6,3 độ richter gần biên giới Trung - Ấn

Sáng 18/11, một trận động đất mạnh 6,3 độ richter vừa xảy ra tại khu vực biên giới Trung Quốc - Ấn Độ.

Trận động đất ban đầu được báo cáo là 6,7 độ richter, tuy nhiên sau đó nó được hạ dự báo xuống còn 6,3 độ richter, nằm ở độ sâu 10 km trong lòng đất thuộc khu vực Xizang, miền nam Trung Quốc gần biên giới Ấn Độ.

Vị trí trận động đất mạnh 6,3 độ gần biên giới Trung - Ấn - Đồ họa: BNO.

Trận động đất mạnh 6,3 độ richter được coi là mạnh và có khả năng gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin nào về thương và theo đánh giá của các chuyên gia thì việc thiệt hại sẽ không cao bởi khu vực Xizang của Trung Quốc có dân cư thưa thớt. Trận động đất cũng ảnh hưởng đến một số khu vực ở Ấn Độ như Along, Pasighat và Tezu. Tân Hoa Xã cũng cho biết một trận động đất mạnh 6,9 độ richter cũng đã xảy ra tại Nyingchi, Tây Tạng lúc 6h34 sáng 7/11 (giờ địa phương).

Trận động đất cách thành phố Nyingchi với dân số gần 200.000 người, khoảng 58 km.

Trận động đất xảy ra tại một trong những vùng hoạt động địa chất tích cực nhất trên Trái Đất. Ranh giới giữa mảng kiến tạo Ấn Độ và châu Á nằm ở dưới vùng Himalaya - Tây Tạng và các vụ va chạm gây ra động đất mạnh.

Một trong những trận động đất mạnh nhất tại khu vực này trong thế kỷ qua xảy ra năm 1950. Trận động đất ở Assam - Tây Tạng mạnh 8,6 độ, làm khoảng 4.800 người chết, gây tàn phá ở cả Ấn Độ và Trung Quốc.

Hằng Thanh (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/dong-dat-63-do-richter-gan-bien-gioi-trung-an-a209854.html