Động đất 6,2 độ Richter rung chuyển Thủ đô Tokyo (Nhật Bản)

Ngày 26/5, một trận động đất mạnh 6,2 độ Richter, ở độ sâu 50 km ngoài khơi phía Đông tỉnh Chiba (Nhật Bản) làm rung chuyển các khu vực lân cận, bao gồm cả Thủ đô Tokyo.

Vị trí tâm chấn của trận động đất ngày 26/5 tại Nhật Bản.

Vị trí tâm chấn của trận động đất ngày 26/5 tại Nhật Bản.

Ngày 26/5, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, một trận động đất mạnh 6,2 độ Richter, được đo ở cấp độ 5 trên thang shindo (cường độ), đã được phát hiện ở độ sâu 50 km ngoài khơi phía Đông tỉnh Chiba (Nhật Bản) vào lúc 7h03 tối cùng ngày (giờ địa phương), làm rung chuyển các khu vực lân cận, bao gồm cả Thủ đô Tokyo.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra.

Trận động đất mạnh 5 độ Richter ở một số khu vực thuộc tỉnh Chiba và Ibaraki và được cảm nhận mạnh mẽ ở Thủ đô.

Trận động đất này xảy ra chỉ ba tuần sau trận động đất mạnh 6,5 độ Richter tấn công tỉnh Ishikawa, khiến một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Hà Anh (theo Japantimes)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/dong-dat-62-do-richter-rung-chuyen-thu-do-tokyo-nhat-ban-5718907.html