Động đất 5,7 độ ở thành phố Đài Bắc

Trận động đất mạnh 5,7 độ xảy ra ở thủ phủ Đài Bắc của đảo Đài Loan (Trung Quốc) vào buổi tối ngày 9/1 làm rung chuyển nhiều tòa nhà.

Người dân tại thành phố Đài Bắc, đảo Đài Loan cảm nhận rõ cơn địa chấn trong buổi tối ngày 9/1. Nhà chức trách chưa ghi nhận thiệt hại nào về người và của.

Trận động đất diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn nhưng vẫn khiến các tòa nhà ở thành phố Đài Bắc rung chuyển mạnh, Reuters đưa tin.

Tâm chấn nằm ở độ sâu 72,2 km.

 Tháng 12/2020, khu vực ngoài khơi thành phố Nghi Lan của Đài Loan (Trung Quốc) vừa ghi nhận một trận động đất 6,1 độ. Ảnh: Reuters.

Tháng 12/2020, khu vực ngoài khơi thành phố Nghi Lan của Đài Loan (Trung Quốc) vừa ghi nhận một trận động đất 6,1 độ. Ảnh: Reuters.

Đài Loan thường xuyên hứng chịu các trận động đất do nằm ở vị trí giao nhau của hai mảng kiến tạo. Tháng 12/2020, khu vực ngoài khơi thành phố Nghi Lan của Đài Loan vừa hứng chịu một trận động đất 6,1 độ.

Năm 2016, một trận động đất ở miền Nam Đài Loan khiến hơn 100 người thiệt mạng. Hai năm sau, điểm du lịch Hoa Liên hứng chịu trận động đất 6,4 độ, khiến 17 người thiệt mạng và gần 300 người khác bị thương.

Đến nay, đảo Đài Loan vẫn ghi lại dấu tích của trận động đất 7,6 độ hồi tháng 9/1999. Sự kiện này khiến khoảng 2.400 người thiệt mạng, trở thành thảm họa tự nhiên chết chóc nhất trong lịch sử hòn đảo.

Uyên Uyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dong-dat-5-7-do-o-thanh-pho-dai-bac-post1171740.html