Động đất 4.3 độ ở Sơn La, nhà cao tầng Hà Nội rung nhẹ

Trận động đất có độ lớn 4.3 xảy ra tại khu vực huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La gây rung chấn đến Hà Nội, khiến một số tòa nhà cao tầng rung nhẹ.

Theo thông báo của Viện Vật lý địa cầu, vào hồi 8h13 ngày 17/8 (giờ Hà Nội), một trận động đất có độ lớn 4.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.928 độ vĩ Bắc, 104.898 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Trận động đất gây rung chấn đến Hà Nội, khiến một số tòa nhà cao tầng rung nhẹ khoảng vài giây.

Bản đồ chấn tâm trận động đất.

Bản đồ chấn tâm trận động đất.

Ông Nguyễn Xuân Anh - Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu cho biết có thể coi trận động đất sáng nay là dư chấn của trận động đất mạnh 5.3 độ xảy ra ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La ngày 27/7. Sau trận động đất này sẽ còn vài dư chấn.

Từ cuối tháng 7 tới nay, Sơn La liên tiếp xảy ra động đất. Đặc biệt, huyện Mộc Châu xảy ra hơn 20 trận động đất chỉ trong 1 tuần với độ lớn từ 2.6 đến 5.3.

Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu lý giải, nguyên nhân của các trận động đất liên tiếp thời gian qua là do các tỉnh Sơn La, Lai Châu nằm trên đứt gãy Sông Đà.

Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất tại đây.

Xuân Trường

Nguồn VTC: https://vtc.vn/dong-dat-43-do-o-son-la-nha-cao-tang-o-ha-noi-rung-nhe-ar564315.html