Đông đảo người dân tham gia thả hoa đăng trong lễ Phật Đản

Tối 18/5 hàng ngàn Phật tử và người dân TPHCM đã đổ về các ngôi chùa trên địa bàn để đón mừng lễ Phật Đản. Chùa Pháp Hoa, một địa điểm quen thuộc tổ chức ngày hội thả đèn hoa đăng, đã thu hút đông đảo Phật tử và người dân tham gia.

(SGTTO) – Tối 18/5 hàng ngàn Phật tử và người dân TPHCM đã đổ về các ngôi chùa trên địa bàn để đón mừng lễ Phật Đản. Chùa Pháp Hoa, một địa điểm quen thuộc tổ chức ngày hội thả đèn hoa đăng, đã thu hút đông đảo Phật tử và người dân tham gia.

Đông đảo người dân trong ngày hội thả đèn hoa đăng tối 18-5 (nhằm 14 tháng 4 âm lịch)

Đông đảo người dân trong ngày hội thả đèn hoa đăng tối 18-5 (nhằm 14 tháng 4 âm lịch)

Lễ Phật Đản (15/4 âm lịch) là một trong những ngày lễ lớn của Phật giáo

Người dân chuẩn bị đèn hoa đăng

Đèn được thả dọc kênh Nhiêu Lộc

Hoa đăng hay còn gọi là đèn hoa được làm bằng giấy với hình dáng chiếc hoa sen đang nở, được thắp sáng bằng nến là biểu trưng của trí tuệ sáng suốt và sự thanh cao thoát tục.

Thả đèn hoa đăng được tin rằng để thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ trong mỗi con người, tôn vinh những giá trị tinh thần, giá trị tâm linh trong Phật giáo.

Thả đèn hoa đăng còn mang ý nghĩa cầu an, cầu siêu cho các chư vị hương linh nương nhờ ánh sáng Phật pháp mà vãng sanh về cõi cực lạc.

Chùa Pháp Hoa rực rỡ đèn trong đêm 14 tháng 4 âm lịch

Lễ thả hoa đăng thu hút rất đông người tham dự.

Tiết mục văn nghệ được biểu diễn tại chùa Vạn Thọ.

Đỗ Hoa

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/dong-dao-nguoi-dan-tham-gia-tha-den-hoa-dang-trong-le-phat-dan/