Đông đảo người dân tại Nhật Bản tới viếng cố Thủ tướng Abe Shinzo

Hôm nay 27/9, tại Nhật Bản đã diễn ra lễ quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo. Hàng nghìn người đã tập trung tại nơi tổ chức lễ tang để tưởng niệm nhà lãnh đạo quá cố.

Ngay từ sáng sớm, dòng người đã tới đặt hoa và thắp hương viếng cố Thủ tướng Shinzo Abe ở 2 hương án mà Chính phủ Nhật Bản đã bố trí bên ngoài nhà thi đấu Nippon Budokan. Từ người trẻ đến những người cao tuổi đã bày tỏ nỗi buồn cũng như sự tiếc nuối trước sự ra đi của cố Thủ tướng Abe. Họ đều đánh giá cao những đóng góp của cố Thủ tướng Abe cho đất nước Mặt trời mọc cũng như mối quan hệ hữu nghị giữa Nhật Bản và nhiều quốc gia trên thế giới.

Anh KOHEI YOSHIDA - Nhân viên Đại học Nihon, Nhật Bản: "Hôm nay là ngày cuối cùng để tôi có thể nói lời tạm biệt với ông Abe Shinzo. Tôi đã đến trụ sở của Đảng Dân chủ Tự do vào tháng 7 vừa qua để bày tỏ sự kính trọng với ông Abe và cũng đến thăm địa điểm xảy ra vụ việc đau lòng ở tỉnh Nara.”

Ông YUMITO SAITO - Lái xe công ty vận chuyển: "Tôi thật sự rất buồn khi ông Abe bị sát hại và rời bỏ chúng tôi. Tôi đã mong rằng ông ấy có thể giữ chức thủ tướng Nhật Bản thêm 1 nhiệm kỳ nữa.”

Theo kế hoạch, thời gian dành cho người dân tới đặt hoa viếng cố Thủ tướng Abe sẽ kết thúc vào 16h hôm nay 27/9. Ông Abe là thủ tướng tại vị lâu nhất Nhật Bản và là người có ảnh hưởng lớn tới đường lối chính sách của đất nước này. Thủ tướng Abe qua đời sau khi bị một người đàn ông bắn bằng súng tự chế hồi đầu tháng 7. Sự việc gây sốc tại Nhật Bản - đất nước hiếm khi xảy ra bạo lực súng đạn.

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/dong-dao-nguoi-dan-tai-nhat-ban-toi-vieng-co-thu-tuong-abe-shinzo