Đông đảo du khách đến thăm nơi Bác Hồ dạy học

Khách tham quan có dịp được tìm hiểu về một số hình ảnh chưa từng được công bố mà Người sử dụng trong thời gian dạy học ở trường Dục Thanh.

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đông đảo người dân và du khách trên cả nước đã đến viếng Bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận – nơi có ngôi trường Dục Thanh gắn liền với thời gian dạy học của thầy giáo Nguyễn Tất Thành.

Người dân địa phương và du khách dâng hương viếng Bác.

Người dân địa phương và du khách dâng hương viếng Bác.

Dịp này, du khách không chỉ tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác mà còn được tham quan bộ ảnh Triển lãm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một số hình ảnh chưa từng được công bố mà Người sử dụng thời gian dạy học tại đây.

Tranh thủ ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, gia đình của bà Nguyễn Thị Lành (tỉnh Tiền Giang) đã đến viếng Bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận.

Lần đầu tiên được trực tiếp nhìn thấy những kỷ vật gắn liền với quãng thời gian dạy học của Bác tại trường Dục Thanh như: bộ trường kỷ Bác ngồi, bộ ván Bác nằm mỗi đêm hay giếng nước, cây khế Bác Hồ… khiến bà hết sức xúc động.

Người dân địa phương và du khách dâng hương viếng Bác.

Trong 3 ngày của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nơi đây đã đón hơn 3.200 lượt khách đến tham quan trường Dục Thanh và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh các hoạt động thường xuyên như thuyết minh cho du khách về cuộc đời và sự nghiệp của Người dịp này Bảo tàng cũng tổ chức chiếu phim tư liệu về Bác, trưng bày Bộ ảnh 50 thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (bao gồm một số hình ảnh chưa được công bố như: chiếc võng, áo kaki, mũ… được Bác sử dụng thời gian dạy học tại đây), bộ tranh ảnh “Bảo tồn di sản văn hóa địa phương”.

Bà Nguyễn Thị Thu Nga – Trưởng phòng Tuyên truyền Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận cho biết: “Chúng tôi đã tổ chức Triển lãm bộ ảnh Hành trình vươn tới những ước mơ 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ vật Bác Hồ, đặc biệt là cũng đã tổ chức đêm biểu diễn văn nghệ “Nơi này Bác đã đi qua”.

Thông qua những hoạt động tuyên truyền như vậy cũng đã thu hút được đông đảo du khách đến với Bảo tàng trong dịp lễ 2/9, và so với cùng kỳ năm ngoái thì lượng khách đến với Bảo tàng ngày một đông hơn”.

Tình cảm, tấm lòng của Bác dành cho vùng đất và người dân Phan Thiết – nơi Người đã chọn làm nơi dừng chân dạy học khi xưa luôn sâu nặng như tình cảm của Bác dành cho đất nước.

Hôm nay, những con người của phố Biển Phan Thiết cũng không bao giờ quên hình ảnh, dấu chân của Bác in đậm trên vùng đất này. Hình ảnh dòng người xếp hàng dài viếng Bác vào đúng dịp kỷ niệm 94 năm Ngày Quốc khánh, như những lời tri ân dành cho Bác – người con ưu tú của dân tộc Việt Nam./.

CTV Châu Tinh/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/dong-dao-du-khach-den-tham-noi-bac-ho-day-hoc-951338.vov