Đông đảo du khách đến Bình Thuận đón Xuân Canh Tý

Trong những ngày đầu năm mới Canh Tý, lượng khách du lịch các nơi đổ về Phan Thiết tăng không ngừng. Hầu hết các resort, khách sạn, nhà nghỉ đều được đặt gần kín phòng, nhất là từ mùng 2 tết trở đi. Theo thống kê sơ bộ, có trên 110.000 lượt khách đến Bình Thuận trong dịp này, trong đó có 37.000 lượt khách quốc tế đến từ Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật, Malaysia, Đức, Pháp...

Ngay sáng mùng 2 tết (26/1) hầu hết các bãi biển ở thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi (Bình Thuận) đều đông du khách. Bên cạnh tiếp tục là điểm đến được khách chọn lựa du xuân, Phan Thiết đón lượng khách tăng đột biến còn do thời tiết những ngày đầu năm mới ấm áp, đem đến cảm giác thật dễ chịu cho con người. Khách tập trung nghỉ ngơi và vui chơi tại các khách sạn, resort cao cấp ở Phan Thiết, trong đó đông nhất là khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né và trung tâm thành phố. Ngoài ra, du khách còn tập trung ở các khu vực biển đẹp như Đồi Dương, Đá Ông Địa, Hòn Rơm, Tiến Thành. La Gi… bình quân mỗi ngày đón gần 15.000 lượt. Còn tại một số điểm tham quan tâm linh như chùa núi Tà Cú, dinh Thầy Thím, chùa Phật Quang, chùa Ông, Thanh Minh Tự những ngày tết luôn có đông người dân địa phương và du khách đến viếng, mỗi nơi đón khoảng 5.000 lượt khách mỗi ngày.

Vào những ngày giáp tết, chúng tôi đã thử đặt phòng nghỉ tại các khách sạn, resort cao cấp ở khu vực Hàm Tiến - Mũi Né và Tiến Thành cho các đêm nghỉ kể từ mùng 2 tết, hầu hết đều có cùng câu trả lời “hết phòng”. Một số resort nổi tiếng như The Cliff, Làng Tre, Sài Gòn - Mũi Né, Sea Horse, Sunny Beach đã đạt công suất phòng trên 90% trong dịp tết Canh Tý. Tương tự, các khách sạn ở trung tâm thành phố Phan Thiết cũng phấn khởi cho biết tết năm nay công suất phòng đã đạt xấp xỉ 85% cho các ngày mùng 2 đến mùng 6 tết.

Để phục vụ nhu cầu “du xuân, đón tết” của du khách, các resort tại Hàm Tiến, Mũi Né và Tiến Thành tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn chào Xuân Canh Tý như hội chợ tết, múa lân xông đất đầu năm vào sáng mùng 1, cho chữ thư pháp, tiệc buffet với nhiều món ăn truyền thống tết Việt, chương trình khuyến mãi, Gala “Mừng Xuân 2020” với các cuộc thi hát và ẩm thực, tổ chức các game show vui tết, các tour du xuân phố biển tự chọn. Bên cạnh đó, dịp đầu xuân mới, trên địa bàn Bình Thuận còn rộn ràng với rất nhiều hoạt động văn hóa, thể thao thú vị, hứa hẹn thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách như: đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty trưa mùng 2, thi chạy vượt đồi cát Mũi Né sáng mùng 4, leo núi Tà Cú sáng mùng 7, giải lướt ván buồm quốc tế Mũi Né tại Jibe’ Beach, biểu diễn nghệ thuật dân gian Chăm tại tháp Pô Sah Inư, Trung tâm Trưng bày Văn hóa Chăm.

Với những hoạt động sôi nổi và lượng khách đông về du xuân Phan Thiết - Bình Thuận trong những ngày tết cổ truyền, du lịch Bình Thuận hy vọng đạt và vượt chỉ tiêu đề ra trong năm 2020, đón 7 triệu lượt khách, trong đó có 775.000 lượt khách du lịch quốc tế, doanh thu đạt 15.110 tỷ đồng.

Nguyên Vũ

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/dong-dao-du-khach-den-binh-thuan-don-xuan-canh-ty-562457.html