Đông đảo công nhân tham gia hiến máu tại Hành trình Đỏ 2019

Hành trình Đỏ là chương trình vận động hiến máu có quy mô lớn nhất cả nước thu hút đông đảo người dân tham gia. Đặc biệt, không chỉ cán bộ, viên chức hiến máu mà ngày càng nhiều anh chị em công nhân tích cực tham gia hưởng ứng chương trình.

Đông đảo công nhân tham gia hiến máu tại Hành trình Đỏ 2019

Đông đảo công nhân tham gia hiến máu tại Hành trình Đỏ 2019

Hành trình Đỏ do Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần VTVCorp, Trung tâm tin tức VTV24 và Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện các tỉnh/thành tổ chức.

Qua 6 năm tổ chức, Hành trình Đỏ thực sự là chiến dịch truyền thông lớn về hiến máu tình nguyện trên phạm vi toàn quốc với 46 tỉnh, thành phố đã tham gia, tiếp nhận được trên 170.000 đơn vị máu, góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm nguồn người hiến máu trong dịp hè. Năm nay, Hành trình Đỏ diễn ra với sự tham gia của 39 tỉnh, thành phố, nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Lượng máu mà Hành trình Đỏ năm 2019 tiếp nhận được không chỉ tập trung ở lực lượng cán bộ, viên chức mà còn đến từ tập thể các anh, chị, em công nhân thuộc các công ty, nhà máy, xí nghiệp. Điều này chứng tỏ Hành trình Đỏ đã tuyên truyền sâu rộng, góp phần thay đổi sâu sắc nhận thức của người dân tham gia hiến máu tình nguyện lan rộng từ tỉnh, thành đến các địa phương.

Tại Gia Lai, gần 700 đơn vị máu đã được tiếp nhận tại Ngày hội “Giọt hồng Cao Nguyên”. Đây là sự kiện nhằm hưởng ứng Chương trình “Hành trình Đỏ” lần thứ VII năm 2019. Ngay từ sáng sớm, hơn 50 tình nguyện viên là người lao động của Công ty Thủy điện Sê San 3A đã có mặt để hiến tặng những giọt máu hồng phục vụ công tác cứu người.

Hơn 50 thành viên Công ty Thủy điện Sê San 3A, tỉnh Gia Lai đến tham gia hiến máu tại Ngày hội “Giọt hồng Cao Nguyên” Ảnh: Hành trình Đỏ 2019

Tại ngày hội hiến máu “Giọt hồng phố biển” do Ban tổ chức Chương trình "Hành trình Đỏ" Trung ương năm 2019 phối hợp với Ban Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức. Ngày hội thu hút đông đảo người dân tham gia hiến máu, đặc biệt là sự tham gia của hơn 30 công nhân thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa.

Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại…

Đó là thông điệp mà các anh chị em công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH SX - TM - DV Qui Phúc muốn lan tỏa đến mọi người khi tham gia hiến máu tại ngày hội “Giọt hồng thành phố mang tên Bác” diễn ra tại TP.HCM vào ngày 6/7 vừa qua.

Hơn 100 công nhân viên của Qui Phúc hào hứng đăng ký tham gia hiến máu tại ngày hội. Ảnh: Qui Phúc

Làm một trong những nhân viên làm việc tại Qui Phúc tham gia hiến máu, anh Huỳnh Duy Thanh chia sẻ: “Tôi tham gia hiến máu để giúp đỡ được phần nào những bệnh nhân cần truyền máu và tôi hy vọng rằng chương trình Hành trình Đỏ sẽ ngày càng mở rộng để có thể giúp đỡ nhiều bệnh nhân hơn nữa, công ty phát động là tôi nhất định sẽ đăng ký tham gia”.

Công ty TNHH SX - TM - DV Qui Phúc cũng là đơn vị tài trợ đồng hành cùng Hành trình Đỏ trong suốt 3 năm vừa qua. Qui Phúc đã mang đến những phần quà thiết thực nhằm động viên, cổ vũ tinh thần, khuyến khích người hiến máu tiếp tục hiến máu nhắc lại.

Những phần quà của Qui Phúc mang đến cho người tham gia hiến máu

Bên cạnh việc tài trợ cho chương trình, Qui Phúc cũng vận động tập thế cán bộ, công nhân viên của mình tham gia hiến máu, chung tay tạo thêm nhiều giá trị tốt đẹp đến cộng đồng - xã hội. Với tinh thần “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, Ban lãnh đạo Qui Phúc đã phát động chương trình “Giọt hồng Qui Phúc” kêu gọi công nhân viên công ty tham gia đăng ký hiến máu và tìm hiểu các kiến thức về hiến máu nhân đạo, bệnh tan máu bẩm sinh.

Ảnh: Qui Phúc

Ông Nguyễn Thanh Hải – Tổng giám đốc Công ty TNHH SX - TM - DV Qui Phúc chia sẻ: “Là thương hiệu đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam trong ngành nội ngoại thất inox - nhựa suốt 33 năm qua, công ty không chỉ xây dựng giá trị thương hiệu mà luôn muốn đóng góp sự nhiệt huyết và sẻ chia những điều tốt đẹp đến xã hội. Tập thể cán bộ công nhân viên Qui Phúc luôn xung kích trong các hoạt động nhân đạo xã hội. Hy vọng những giọt máu nghĩa tình của Qui Phúc có thể giúp cứu sống nhiều bệnh nhân thoát khỏi cơn hiểm nghèo, mang đến sự sống tươi đẹp cho họ.

Ông Nguyễn Thanh Hải cũng là một thành viên trong công ty tích cực tham gia hiến máu. Ảnh: Qui Phúc

Thời gian tới, tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên công ty mong muốn sẽ được tiếp tục đồng hành cùng chiến dịch Hành trình Đỏ nhằm mở rộng và phát triển hơn nữa phong trào hiến máu tình nguyện nói riêng và các hoạt động chia sẻ với cộng đồng nói chung.”, ông Hải bày tỏ.

Tính đến ngày 21/7, Hành trình Đỏ 2019 đã được tổ chức tại 36 tỉnh, thành phố: Cà Mau, Kiên Giang, Ninh Bình, Quảng Ngãi, Hải Phòng, Đà Nẵng, Lai Châu, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đắk Nông, Kon Tum, Gia Lai, Quảng Ninh, Cần Thơ, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lạng Sơn, Lào Cai, Tuyên Quang, TP Hồ Chí Minh, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Bình, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Sơn La, Điện Biên, Nghệ An, Phú Thọ, Thanh Hóa, Bắc Ninh và tiếp nhận được 49.437 đơn vị máu.

Ngày hội Giọt hồng tri ân và hội quân Hành trình Đỏ 2019 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 26/7 tới đây.

P.V

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/kinh-te/dong-dao-cong-nhan-tham-gia-hien-mau-tai-hanh-trinh-do-2019-1443835.tpo