Đông đảo cán bộ, nhân dân đến viếng Đền thờ Bác Hồ tại Bạc Liêu

Những ngày qua, đặc biệt trong ngày 2-9, nhiều cán bộ, nhân dân Bạc Liêu đã về Đền thờ Bác Hồ (tại xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) để thắp hương, bày tỏ tấm lòng thành kính tưởng nhớ công lao vô cùng to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với dân tộc ta, nhân dân ta.

Nhân dân khắp nơi đến viếng Đền thờ Bác Hồ tại Bạc Liêu, nhân dịp 2-9.

Nhân dân khắp nơi đến viếng Đền thờ Bác Hồ tại Bạc Liêu, nhân dịp 2-9.

Tại Đền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới, trong hai ngày 1 và 2-9, phóng viên Báo Nhân Dân có mặt và ghi nhận rất nhiều đoàn cán bộ, nhân dân trong và ngoài tỉnh đã đến dâng hương, hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt, Huyện ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận huyện Vĩnh Lợi ngoài dâng hương, huyện còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa tại khu vực Đền thờ Bác Hồ, nhân kỷ niệm 50 ngày Bác đi xa.

Trước đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức trọng thể lễ dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới.

Đền thờ Bác Hồ được cán bộ, nhân dân huyện Vĩnh Lợi xây dựng ngay sau khi được tin Bác qua đời, tại ấp Bà Chăng, xã Châu Thới, cách trung tâm TP Bạc Liêu hơn 15 km.

Năm 1998, Đền thờ Bác được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia. Đây là Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng khang trang, đẹp nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long tính đến thời điểm hiện nay.

TRỌNG DUY

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41431302-dong-dao-can-bo-nhan-dan-den-vieng-den-tho-bac-ho-tai-bac-lieu.html