Đống Đa nối tiếp đà phát triển

Với quyết tâm nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ quận vào cuộc sống, tạo chuyển biến mới từ những ngày đầu của nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Đống Đa đã xây dựng, ban hành Chương trình hành động và kế hoạch tuyên truyền thực hiện Nghị quyết. Mục tiêu cuối cùng là nối tiếp đà phát triển xây dựng quận Đống Đa ngày càng phát triển xanh, sạch, đẹp, hiện đại, văn minh, bền vững.

Đống Đa trên đà phát triển trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại.

Tập trung thực hiện Nghị quyết

Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã khẩn trương tập trung hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ quận; cụ thể hóa 7 chương trình công tác lớn của Quận ủy, nhằm thực hiện mục tiêu tổng quát là “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; lấy mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu cao nhất nhằm củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng bộ và chính quyền; quyết tâm xây dựng quận Đống Đa giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững, tạo nền tảng vững chắc phấn đấu đến năm 2030 phát triển quận trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại”.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã định hướng rõ yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản cho cả nhiệm kỳ. Trong đó, mục tiêu là phát triển kinh tế phải đạt mức tăng trưởng cao, bền vững, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng; tăng cường quản lý, tập trung nguồn lực xây dựng, phát triển đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử; đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững quốc phòng - an ninh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên...

Đồng chí Hà Minh Hải, Bí thư Quận ủy Đống Đa cho biết: Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đưa Nghị quyết đại hội vào cuộc sống, nhằm cụ thể hóa những quan điểm, mục tiêu, chủ trương lớn của Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội, Chương trình hành động trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, qua đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Quá trình tổ chức thực hiện Chương trình phải tiến hành đồng bộ, kiên trì, liên tục và kiên quyết; kết hợp linh hoạt, hài hòa với những giải pháp, bước đi vững chắc, tích cực, chủ động và có trọng tâm, trọng điểm, gắn với các chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy Hà Nội. Quận ủy đã phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện theo phương châm “5 rõ”, gắn với việc thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng việc tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đảng bộ quận đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát đối với những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực để phòng ngừa sai phạm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền quận, phường, từ đó phát huy tinh thần dân chủ, thực hiện công bằng xã hội, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, ổn định tư tưởng, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của các cấp chính quyền…

Gò Đống Đa được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt năm 2019. Ảnh: Bảo Lâm

Triển khai nhanh các nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới

Mặc dù Đống Đa còn tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn đặc thù, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận vẫn đang nỗ lực, quyết tâm cao để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Quận ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quận xây dựng các kế hoạch, đề án và giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện các mục tiêu, 16 chỉ tiêu chủ yếu, 3 khâu công tác đột phá, 13 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Đặng Việt Quân cho biết, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ quận, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, quận đang xây dựng và triển khai các kế hoạch, giải pháp để phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - thương mại, công nghiệp - xây dựng; khuyến khích các dịch vụ ứng dụng công nghệ hiện đại; đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử; phát triển du lịch xanh, thân thiện với môi trường...

Song song với đó, quận Đống Đa tập trung thực hiện tốt trật tự, văn minh đô thị, duy trì bền vững và nhân rộng các tuyến phố theo tiêu chí văn minh đô thị, giữ gìn và phát huy bản sắc không gian khu vực đô thị nội đô lịch sử; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý đất đai, môi trường, trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông... Đặc biệt, quận sẽ xây dựng các giải pháp cụ thể, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển giao thông đô thị trên địa bàn như: Đường Vành đai I, II, đường sắt đô thị trên cao tuyến Cát Linh - Hà Đông, đường sắt đô thị đoạn Nhổn - Ga Hà Nội…

Về phát triển văn hóa - xã hội, Đống Đa tiếp tục chú trọng phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử ngàn năm văn hiến, phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xây dựng lối sống, nếp sống và môi trường văn hóa lành mạnh; chú trọng công tác giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; phát triển giáo dục - đào tạo; hoàn thành chỉ tiêu xây dựng Tổ dân phố văn hóa, Gia đình văn hóa... Quận cũng đã xây dựng chương trình công tác nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Bí thư Quận ủy Đống Đa Hà Minh Hải khẳng định, trước mắt, quận Đống Đa tập trung cao độ thực hiện “nhiệm vụ kép”, phòng, chống dịch Covid-19 đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, quận đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố; triển khai thực hiện Chỉ thị về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; lựa chọn và tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập quận Đống Đa vào năm 2021…

Với tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, các cấp ủy, chính quyền, nhân dân quận Đống Đa đã và đang tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ quận, nỗ lực phấn đấu xây dựng quận Đống Đa văn minh, hiện đại, phát triển bền vững, để sớm trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại trong giai đoạn tiếp theo.

Nguyệt Ánh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/980176/dong-da-noi-tiep-da-phat-trien