Đóng cửa với báo chí, thầy Park âm thầm luyện quân

HLV Park Hang-seo muốn các học trò tập trung tối đa cho đợt rèn luyện chuẩn bị vòng loại thứ hai World Cup 2022 đồng thời nội bất xuất, ngoại bất nhập để phòng tránh dịch bệnh COVID-19 hiệu quả.

Từ buổi tập thứ 5 trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, các phóng viên không còn tác nghiệp 15 phút như thường lệ. VFF và thầy trò ông Park cần hạn chế thấp nhất rủi ro có thế xảy ra trong bối cảnh dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp.

Dễ thông cảm và chia sẻ với đội tuyển Việt Nam bởi đây là giai đoạn chuẩn bị rất quan trọng của đội tuyển nhằm hướng đến mục tiêu cạnh tranh suất vé đi tiếp tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo VFF, mọi yếu tố liên quan đến đội tuyển đều có cân nhắc, tính toán lưỡng để đảm bảo toàn đội có sự tập trung cao nhất, đồng thời công tác phòng, chống dịch COVID-19 cũng là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu.

Đội tuyển Việt Nam lặng lẽ tập luyện cho mục tiêu lớn ở vòng loại thứ hai World Cup 2022. Ảnh: VFF.

Đội tuyển Việt Nam lặng lẽ tập luyện cho mục tiêu lớn ở vòng loại thứ hai World Cup 2022. Ảnh: VFF.

Mọi động thái hợp lý của VFF đều giúp bảo vệ đội tuyển Việt Nam trước dịch bệnh COVID-19, cũng như góp sức vào công tác phòng, chống dịch của cả nước.

Trong các buổi tập kín, cầu thủ Trọng Hoàng cũng đã bắt nhịp trở lại với guồng quay chung của đội tuyển. Trong khi đó, hai hậu vệ Văn Xuân, Văn Hậu và tiền vệ Xuân Trường vẫn phải tập riêng dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Choi Ju Young.

Văn Xuân và Văn Hậu đều của Hà Nội là hai cầu thủ đang trong quá trình hồi phục chấn thương từ trước khi lên đội tuyển, còn Xuân Trường vừa mới bị tái phát chấn thương cũ nơi cổ chân sau tình huống va chạm với đồng đội.

Ông thầy người Hàn Quốc chơi bóng vui nhộn với các học trò. Ảnh: VFF.

Liên quan đến chiến dịch của thầy trò Park Hang-seo, ông Đoàn Anh Tuấn – Trưởng phòng các đội tuyển quốc gia – đã lên đường sang UAE để thực hiện công tác tiền trạm phục vụ cho hai đội tuyển Việt Nam và Futsal đều thi đấu tại đây. Ngày 15-5, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ di chuyển sang UAE đá hai trận play off tranh vé dự vòng chung kết Futsal World Cup 2021 với đối thủ Lebanon, lượt đi vào ngày 23-5 và lượt về vào ngày 25-5.

Sau khi hoàn thành công việc tại đội tuyển Futsal quốc gia, ông Đoàn Anh Tuấn sẽ tiếp tục ở lại UAE chăm lo công tác hậu cần cho thầy trò ông Park, theo kế hoạch sẽ đáp chuyên cơ riêng của Bamboo Airways sang UAE vào ngày 26-5.

Đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm sau năm trận bất bại. Tiếp theo lần lượt là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm nhưng chơi ít hơn một trận) và Indonesia (0 điểm). Học trò ông Park Hang-seo còn chơi ba trận gặp Indonesia (ngày 7-6), Malaysia (ngày 11-6), chủ nhà UAE (ngày 15-6) với mục tiêu lấy từ 4-6 điểm để thi đấu vòng loại cuối cùng cúp thế giới 2022.

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/dong-cua-voi-bao-chi-thay-park-am-tham-luyen-quan-985229.html