Đóng cửa lò mổ, di dời đến địa điểm cách xa khu dân cư

Liên quan đến vụ lò mổ gia súc đóng trên địa bàn xóm 5 xã Nghi Phú (TP.Vinh, Nghệ An) gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, lãnh đạo TP.Vinh đã ra quyết định đóng cửa hoạt động của lò mổ gia súc này.

 Nước thải của lò mổ gia súc tồn đọng, không có chổ thoát. Gây nhiều hệ lụy với người dân sinh sống xung quanh đây. Ảnh: Viễn Chinh.

Nước thải của lò mổ gia súc tồn đọng, không có chổ thoát. Gây nhiều hệ lụy với người dân sinh sống xung quanh đây. Ảnh: Viễn Chinh.

Ngày 3.3, thông tin từ UBND TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đã có quyết định đóng cửa, dừng mọi hoạt động giết mổ gia súc tại lò mổ này.

Đồng thời, chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan tích cực trong việc lập hồ sơ, thủ tục để di dời lò giết mổ ra vị trí khác.

Do bất cập của hệ thống thoát nước mà chất thải tràn ra môi trường tự nhiên, ruồi, muỗi bu bám khắp nơi. Ảnh: Viễn Chinh.

Được biết, nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm của lò gia súc được xác định do bất cập của hệ thống thoát nước khi hướng cống thoát nước nằm phía Tây nhưng hệ thống cống ngầm và đường mương lại dốc xuống phía Đông.

Tình trạng này khiến nước thải, chất thải ứ đọng không thể thoát gây nhiều hệ lụy cho khu dân cư xung quanh.

Trước đó, như Lao Động thông tin lò mổ gia súc đóng trên địa bàn xóm 5 xã Nghi Phú (TP.Vinh, Nghệ An) gây ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường xung quanh, ảnh hưởng trực tiếp gây nhiều hệ lụy đến cuộc sống của người dân nơi đây.

Dân bức xúc ngăn không cho xe chở gia súc vào lò. Ảnh: Viễn Chinh.

Hàng chục người dân xóm 5 đã dùng gỗ, dùng xe máy chắn ngang đường vào lò mổ ngăn không cho xe chở gia súc vào lò, yêu cầu phía lò mổ này phải thực hiện ngay việc bảo đảm vệ sinh môi trường và cần thiết phải dừng ngay hoạt động vì quá ô nhiễm.

VIỄN CHINH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/dong-cua-lo-mo-di-doi-den-dia-diem-cach-xa-khu-dan-cu-660223.ldo