Đóng cửa chợ thịt chó lớn nhất Hàn Quốc

Gupo, khu chợ lớn nhất Hàn Quốc chuyên bán chó và thịt chó ướp lạnh ở thành phố Busan, đã chính thức ngừng hoạt động theo một thỏa thuận giữa chính quyền địa phương với 19 tiểu thương.

Việc đóng cửa Gupo là một chiến thắng nữa của các nhà bảo vệ động vật Hàn Quốc trong cuộc chiến chống nạn buôn bán và ăn thịt chó.

Một góc cơ sở giết mổ chó Taepyeong-dong ở thành phố Seongnam. Ảnh: AFP/TTXVN

Một góc cơ sở giết mổ chó Taepyeong-dong ở thành phố Seongnam. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, sau khi đóng cửa chợ Gupo, chính quyền thành phố Busan sẽ biến khu vực này thành một công viên. Vào những năm 1970 - 1980, khi hoạt động kinh doanh sôi nổi nhất, khu chợ từng có tới 60 cửa hàng thịt chó. Trước khi đóng cửa, Gupo chỉ còn 17 quầy hàng và hai cửa hàng bán các loại thuốc bổ từ chó còn hoạt động.

Tháng 11/2018, thành phố Seongnam cũng đã phá dỡ lò giết mổ chó lớn nhất Hàn Quốc và đóng cửa hầu hết các cửa hàng thịt chó.

Người dân Hàn Quốc không thường xuyên ăn thịt chó nhưng món ăn này rất được ưa chuộng vào tháng 7 và 8, khi tiết trời nóng bức. Họ tin rằng món súp bosintang được chế biến từ thịt chó có tác dụng giải nhiệt và tăng cường sinh lực. Tuy nhiên, ngày càng nhiều người nuôi chó lấy thịt từ bỏ ngành kinh doanh gây tranh cãi này do dư luận xã hội phản đối. Việc ăn thịt chó hiện đang giảm nhanh ở Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Một cuộc khảo sát được thực hiện vào năm ngoái cho thấy 70% người Hàn Quốc nói rằng họ sẽ không ăn thịt chó.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/dong-cua-cho-thit-cho-lon-nhat-han-quoc-20190703180850234.htm