Động cơ nào khiến Dũng bạo hành bé trai Campuchia?

Chuyên gia Tâm lý tội phạm cho rằng động cơ của tên Nguyễn Thành Dũng xuất phát từ sở thích, nhu cầu bệnh hoạn.

 Chuyên gia Tâm lý tội phạm cho rằng động cơ của tên Nguyễn Thành Dũng xuất phát từ sở thích, nhu cầu bệnh hoạn.

Chuyên gia Tâm lý tội phạm cho rằng động cơ của tên Nguyễn Thành Dũng xuất phát từ sở thích, nhu cầu bệnh hoạn.

Vụ bạo hành bé trai Campuchia: Chuyên gia Tâm lý tội phạm cho rằng hành vi tra tấn em bé 2 tuổi của Nguyễn Thành Dũng không phải là hành vi bộc phát vì phê ma túy mà là hành vi có chủ đích, có tính toán, xuất phát từ nhu cầu và hứng thú bệnh tật của tên Dũng.

Nhận định trên là của TS Đoàn Văn Báu – Chuyên gia Tâm lý tội phạm chia sẻ trên Dân trí. Theo ông Báu, thông qua trạng thái tâm lý bình thản khi thực hiện hành vi dã man của Dũng, có thể xác định đây là một dạng hành vi lệch chuẩn, là một bệnh lý tâm thần. Tuy nhiên, trong trường hợp này, tên Dũng hoàn toàn đủ năng lực trách nhiệm hình sự và phải chịu sự trừng phạt của pháp luật về hành vi phạm tội của mình.

Ông Báu cho biết, động cơ để thúc đẩy tên Dũng thực hiện hành vi xâm hại trẻ em thường do nhu cầu, ham muốn mãnh liệt đối với việc được hành hạ, xâm hại trẻ em và có hứng thú đặc biệt với hành vi này. Đối tượng sẽ lên kế hoạch kỹ lưỡng, thậm chí tốn nhiều công sức, tiền bạc để thực hiện hành động này.

Xem thêm video:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Chuyên gia Tâm lý cho hay, tên Dũng thể hiện rõ rệt quy luật này khi nhắm đến trẻ nhỏ tuổi, không được quan tâm, chăm sóc. Sau đó, tên này đã tiếp cận, tạo sự tin cậy với gia đình các em, tìm cơ hội để thực hiện hành vi của mình. Sau khi được thỏa mãn hứng thú bệnh hoạn này, đối tượng sẽ kéo dài cảm giác thỏa mãn đó bằng cách lưu giữ hình ảnh, tài liệu về hành vi của mình và thôi thúc chúng tiếp tục thực hiện hành vi của mình với nạn nhân khác.

Theo thông tin của Cục Cảnh sát hình sự C45, Bộ Công an, có tới 48 clip ghi lại cảnh tên Nguyễn Thành Dũng hành hạ dã man cháu bé 2 tuổi người Campuchia. Tuy nhiên, sự việc chậm phát giác do gia đình cháu bé không biết việc con mình bị hành hạ bởi thân thể cháu không xuất hiện vết thương hay vết sẹo nào, theo VOV.

Xem thêm video:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Hiện, Nguyễn Thành Dũng đang bị cáo buộc 3 tội danh: Mua bán, ngược đãi và mua dâm trẻ em. Tên này có khả năng bị phạt tổng cộng 20 năm tù giam hoặc chung thân.

Trước đó, hôm 6/12, một clip được phát tán trên mạng xã đã khiến cộng đồng phẫn nộ khi một thanh niên nói tiếng Việt liên tục đánh đập, hành hạ bé trai 2 tuổi người Campuchia không mặc quần áo. Tên này còn dùng roi điện chích vào chân, vùng kín của cháu bé rồi trói tay, dùng kềm kẹp vào chân và mặt đứa trẻ mặc cho cháu bé này không ngừng gào khóc.

Đến ngày 7/12, công an TP.HCM đã bắt được tên Nguyễn Thành Dũng sau hai ngày truy lùng.

Hằng Thu (Tổng hợp)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/dong-co-nao-khien-dung-bao-hanh-be-trai-campuchia-d179932.html