Động cơ gì khiến Bí thư xã Liên Hà giết người, tạo hiện trường giả?

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, do kinh doanh cà phê trên mạng bị thua lỗ với số tiền hơn 10 tỷ đồng, nên ông Đỗ Văn Minh (SN 1972, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) đã âm thầm vạch kế hoạch mua bảo hiểm và tạo hiện trường giả về vụ cháy xe, có người chết.

Sáng 11/5, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án “Giết người tạo hiện trường giả” liên quan đến Bí thư Đảng ủy xã Tân Hà, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) vừa bị bắt hôm qua (10/5).

Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức họp báo cung cấp thông tin ban đầu về vụ ánCó thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức họp báo cung cấp thông tin ban đầu về vụ ánCó thể bạn quan tâm

Buổi họp báo diễn ra tại Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông, do Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông chủ trì, đã thu hút rất đông phóng viên các cơ quan báo chí, truyền thông Trung ương và địa phương đang hoạt động trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

Tại buổi họp báo, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, theo điều tra ban đầu, do ông Đỗ Văn Minh (SN 1972, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) kinh doanh cà phê trên mạng bị thua lỗ với số tiền hơn 10 tỷ đồng, nên đã âm thầm vạch kế hoạch mua bảo hiểm và tạo hiện trường giả về vụ cháy xe, có người chết.

Liên quan đến thi thể trong xe bán tải cháy trơ khung được phát hiện tại huyện Đắk G'Long (tỉnh Đắk Nông), cơ quan chức năng tạm xác định, nạn nhân là anh Trần Nho Vương (SN 1995, trú xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà) là cháu vợ của ông Đỗ Văn Minh.

Trước đó, khoảng 5h sáng 4/5, người đi đường phát hiện trên QL 28, đoạn qua thôn Bon B'Nơr, xã Đắk Som, huyện Đắk G’Long (Đắk Nông) xe ôtô bán tải BKS 51C-715.70 bị cháy rụi. Bên trong xe có một thi thể người bị cháy đen, biến dạng hoàn toàn và không thể xác định được nhân thân.

Tiếp nhận thông tin, Công an Đắk Nông khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để truy tìm tung tích nạn nhân.

Căn cứ kết quả giám định và thông tin thu thập, công an xác định chủ nhân chiếc xe ô tô bị cháy là của ông Đỗ Văn Minh. Còn nạn nhân là anh Trần Nho Vương (SN 1995, trú thôn Đan Hà, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) – cháu vợ của ông Minh.

Ông Đỗ Văn Minh bị bắt hôm 10/5 (Ảnh: Báo Công an nhân dân).

Ngay trong ngày 4/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đắk Nông đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; đồng thời xác lập chuyên án, huy động lực lượng, tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra.

Ngày 10/5, Công an tỉnh Đắk Nông đã tiến hành bắt khẩn cấp nghi phạm Đỗ Văn Minh, khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Phước.

Bước đầu, ông Minh khai nhận là thủ phạm thực hiện hành vi giết cháu vợ của mình là anh Trần Nho Vương, rồi tạo hiện trường giả bằng cách đưa nạn nhân lên xe ô tô của mình và đốt xác phi tang.

Hiện ngành chức năng tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Viên Hữu

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc/dong-co-gi-khien-bi-thu-xa-lien-ha-giet-nguoi-tao-hien-truong-gia/20200511113657072