Đồng chí Vũ Mão - một người bạn thân thiết của nhân dân Campuchia

Nhận được tin nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia ông Vũ Mão qua đời ngày 30/5/2020, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Lãnh đạo Quốc hội, Thượng viện Vương quốc Campuchia, Trung ương Hội Hữu nghị Campuchia – Việt Nam, Liên hiệp Thanh niên Campuchia đã gửi thư chia buồn.

 Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia Vũ Mão và Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin trao đổi trong một cuộc họp. (Ảnh: Quochoivietnam)

Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia Vũ Mão và Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin trao đổi trong một cuộc họp. (Ảnh: Quochoivietnam)

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia đã gửi thư chia buồn tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin gửi thư chia buồn tới Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Vibol Sena Pheakdei Say Chhum gửi thư tới bà Hoàng Thị Nụ cùng gia đình. Trung ương Hội Hữu nghị Campuchia – Việt Nam và Hội Hữu nghị Campuchia – Việt Nam tỉnh Svay Rieng gửi thư chia buồn tới Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia. Ngài Hun Many, Chủ tịch Liên hiệp Thanh niên Campuchia gửi Đại sứ Vũ Quang Minh. Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển gửi thư chia buồn tới bà Hoàng Thị Nụ. Bà Men Sam An, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia – Việt Nam gửi thư chia buồn tới Ông Vũ Vương Việt, Phó chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia. Bà Men Sam An, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia – Việt Nam gửi thư chia buồn tới bà Hoàng Thị Nụ và gia đình.

Trong thư phía Campuchia đánh giá cao những đóng góp của ông Vũ Mão trong công cuộc xây dựng đất nước và phát triển của Việt Nam, đặc biệt là những đóng góp tích cực trong việc củng cố và mở rộng quan hệ hữu nghị, đoàn kết với Đảng, Chính phủ và nhân dân Campuchia trên cương vị Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia trong thời gian qua.

Đồng thời bày tỏ sự ra đi của đồng chí không chỉ là sự mất mát một người con ưu tú của đất nước và nhân dân Việt Nam, mà còn là sự mất mát một người bạn thân thiết của nhân dân Campuchia.

Trong thư chia buồn gửi Phó chủ tich Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia ông Vũ Vương Việt, bà Men Sam An nhấn mạnh: Chúng tôi luôn trân trọng công việc và thành tích to lớn của ông Vũ Mão đã mang đến cho Việt Nam, đặc biệt là sự tận tâm cống hiến của ông để thúc đẩy quan hệ của Việt Nam và Campuchia.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Bộ trưởng Quan hệ Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra Campuchia, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam bà Men Sam An cũng đã gửi điện chia buồn sâu sắc và niềm tiếc thương vô hạn tới gia đình đồng chí Vũ Mão và toàn thể Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia. Bà khẳng định: Chúng tôi sẽ nhớ mãi một con người không chỉ vô cùng hiền hậu, thân thiện mà còn dành rất nhiều tình cảm chân thành và cảm thông với nhân dân Campuchia.

Anh Vũ

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/dong-chi-vu-mao-mot-nguoi-ban-than-thiet-cua-nhan-dan-campuchia-109686.html