Đồng chí Võ Văn Thưởng thăm và chúc mừng hai nhà báo lão thành

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các nhà báo lão thành, đánh giá cao những đóng góp, cống hiến không ngừng nghỉ của nhà báo Phan Quang và nhà báo Hà Đăng đối với sự nghiệp báo chí cách mạng nói chung, công tác tư tưởng, định hướng dư luận nói riêng.

Chiều 14/6, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/06/2018), đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm, chúc mừng nhà báo Phan Quang, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam và nhà báo Hà Đăng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nghe nhà báo Phan Quang chia sẻ kỷ niệm nghề

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các nhà báo lão thành, đánh giá cao những đóng góp, cống hiến không ngừng nghỉ của hai nhà báo đối với sự nghiệp báo chí cách mạng nói chung, công tác tư tưởng, định hướng dư luận nói riêng. Đặc biệt, dù ở tuổi cao, nhà báo Phan Quang và nhà báo Hà Đăng vẫn tiếp tục viết báo, truyền cảm hứng, kinh nghiệm và tâm huyết với nghề cho các thế hệ nhà báo sau này.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Trong mỗi giai đoạn cách mạng, báo chí đều thể hiện vai trò quan trọng, đóng góp tiếng nói trên mọi mặt trận chính trị, tư tưởng, văn hóa, an ninh - quốc phòng, kinh tế, đối ngoại… Trong giai đoạn hiện nay, báo chí cần tiếp tục phát huy vị trí, vai trò, đổi mới phương pháp để thông tin chính thống kịp thời đến với bạn đọc, dẫn dắt, định hướng dư luận, đẩy lùi thông tin sai lệch, tiêu cực, gây tác động xấu đến đời sống xã hội.

Đồng chí Võ Văn Thưởng thăm, chúc mừng nhà báo Hà Đăng

Đồng chí Võ Văn Thưởng mong muốn hai nhà báo lão thành tiếp tục truyền cảm hứng, kinh nghiệm và tâm huyết với nghề cho các thế hệ đi sau, khích lệ nhân tố tích cực, chấn chỉnh biểu hiện tiêu cực, rèn luyện phẩm chất người làm báo cách mạng.

Nhà báo Phan Quang và nhà báo Hà Đăng đã chia sẻ với đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương về nghề báo với những dấu mốc lịch sử, những kỷ niệm khó quên trong nghề, những kinh nghiệm, tâm tư, trăn trở của người làm báo. Nhà báo Phan Quang và nhà báo Hà Đăng cũng bày tỏ sẽ tiếp tục cống hiến hết mình cho công tác báo chí, công tác tư tưởng./.

Tin và ảnh: Hồng Ngọc

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/tu-tuong-van-hoa/dong-chi-vo-van-thuong-tham-va-chuc-mung-hai-nha-bao-lao-thanh-487365.html