Đồng chí Võ Văn Thưởng thăm, trao quà Tết tại Bình Thuận

Ngày 31-1, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư đã đến thăm và trao quà Tết cho các gia đình chính sách, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Bình Thuận; thăm và chúc Tết và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòa Thắng, thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận.

Đồng chí Võ Văn Thưởng trao quà Tết cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình (Bình Thuận).

Đồng chí Võ Văn Thưởng trao quà Tết cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình (Bình Thuận).

NDĐT – Ngày 31-1, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư đã đến thăm và trao quà Tết cho các gia đình chính sách, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Bình Thuận; thăm và chúc Tết và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòa Thắng, thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận.

Đến thăm và trao quà Tết cho 97 hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở hai xã miền núi Phan Sơn và Phan Lâm, huyện Bắc Bình (Bình Thuận), thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, hằng năm cứ mỗi dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chỉ đạo các địa phương chăm lo Tết cho nhân dân, đặc biệt là người dân ở các vùng sâu, vùng xa, miền núi, vùng bãi ngang ven biển, các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, người nghèo, neo đơn, đồng bào dân tộc thiểu số để làm sao ai cũng có được cái Tết sum vầy, đoàn viên.

Đồng chí cũng bày tỏ sự vui mừng, tuy vẫn còn nhiều khó khăn nhưng cuộc sống của bà con đã có nhiều tiến bộ hơn so trước đây. Đồng chí mong rằng thời gian tới, với sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, các ngành và địa phương trong tỉnh, cùng sự nỗ lực cố gắng của các gia đình thì cuộc sống của bà con sẽ ngày càng khá hơn, tiến bộ hơn. Nhân dịp Tết đến, Xuân về, đồng chí Võ Văn Thưởng gửi lời chúc mừng năm mới tới bà con hai xã Phan Sơn và Phan Lâm mạnh khỏe, hạnh phúc, nhiều niềm vui trong mỗi gia đình, sang năm Kỷ Hợi 2019 có nhiều may mắn và tốt hơn năm 2018.

Đến thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòa Thắng, thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, đồng chí Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng và biểu dương những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòa Thắng đã đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt là các nhiệm vụ trong công tác biên phòng, công tác Đảng, công tác chính trị. Đồng chí đánh giá cao tinh thần của các cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trong dịp Tết đều an tâm, vững vàng tư tưởng với những nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng.

Đồng chí cũng rất phấn khởi khi được nghe báo cáo về tình hình chuẩn bị Tết theo truyền thống của dân tộc được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòa Thắng chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng; chỉ huy đơn vị đã quan tâm, chăm lo bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ vui Xuân, đón Tết đầy đủ. Đồng thời, làm tốt công tác dân vận, góp phần cùng địa phương chăm lo Tết cho nhân dân trên địa bàn. Đồng chí mong rằng, bước sang năm 2019, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòa Thắng sẽ đạt nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ của mình. Đồng chí chúc cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòa Thắng đón Tết thật vui tươi, lành mạnh, đầm ấm, đoàn kết, phải tuyệt đối an toàn, phải cảnh giác, tỉnh táo để ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra trên địa bàn.

Trong thời gian thăm và chúc Tết tại tỉnh Bình Thuận, đồng chí Võ Văn Thưởng đã đến thăm và trao quà Tết cho các đối tượng chính sách có công với cách mạng ở huyện Bắc Bình, là: Anh hùng LLVTND Lê Văn Bảng, ở xã Hồng Thái; hai Mẹ Việt Nam Anh hùng ở thị trấn Lương Sơn là Mẹ Trương Thị Rẫy có ba người con liệt sĩ và Mẹ Hồ Thị Quế có chồng và hai người con liệt sĩ.

Đồng chí Võ Văn Thưởng trao quà Tết cho 97 hộ đồng bào dân tộc thiểu số hai xã miền núi Phan Sơn và Phan Lâm, huyện Bắc Bình (Bình Thuận).

Đồng chí Võ Văn Thưởng thăm và trao quà Tết cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, Trương Thị Rẫy có ba người con liệt sĩ, ở thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình.

ĐÌNH CHÂU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/39099802-dong-chi-vo-van-thuong-tham-trao-qua-tet-tai-binh-thuan.html