Đồng chí Trương Thị Mai thăm, chúc mừng Giáng sinh ở Thanh Hóa

Chiều 21-12, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương thăm, chúc mừng các chức sắc, đồng bào công giáo trong tỉnh Thanh Hóa nhân Giáng sinh năm 2020. Cùng dự có lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, một số cơ quan Trung ương, lãnh đạo Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa và các địa phương.

Đồng chí Trương Thị Mai tặng hoa, chúc Giáng sinh an lành với các chức sắc, đồng bào công giáo tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Trương Thị Mai tặng hoa, chúc Giáng sinh an lành với các chức sắc, đồng bào công giáo tỉnh Thanh Hóa.

Chiều 21-12, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương thăm, chúc mừng các chức sắc, đồng bào công giáo trong tỉnh Thanh Hóa nhân Giáng sinh năm 2020. Cùng dự có lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, một số cơ quan Trung ương, lãnh đạo Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa và các địa phương.

Tại chính Tòa Giám mục Thanh Hóa, trong không khí thân mật, đồng chí Trương Thị Mai thông tin về nỗ lực vượt khó của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, bảo đảm đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 3% trong năm 2020, đời sống nhân dân cơ bản bảo đảm và bày tỏ niềm vui mừng tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát triển, quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền với Tòa Giám mục, các chức sắc tôn giáo rất tốt đẹp, hai bên ủng hộ nhau, động viên nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chấp hành pháp luật, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Thành tựu chung của quê hương, đất nước có đóng góp to lớn của các chức sắc công giáo, bà con giáo dân cả nước và trong tỉnh Thanh Hóa. Thông tin một số mục tiêu lớn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sẽ đề ra, nhất là tương tai gần phấn đấu đưa nước ta sớm trở thành nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đến năm 2045 trở thành nước phát triển; đồng chí Trương Thị Mai mong nhân dân cả nước, các chức sắc tôn giáo, đồng bào công giáo tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng dân tộc, góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Chia sẻ mối quan hệ đặc biệt đối với lãnh đạo Tòa Giám mục, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trương Thị Mai chúc Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Công giáo Thanh Hóa cùng các linh mục, tu sĩ, bà con giáo dân giáo phận Thanh Hóa sức khỏe, vui mùa Giáng sinh an lành, ấm ấp, tràn đầy hạnh phúc.

Về thăm giáo xứ Phúc Lãng ở xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Trương Thị Mai vui mừng bởi ba km đường giao thông về giáo xứ mới hoàn thành, đưa vào sử dụng, nhất là gặp lại không khí vui tươi, đầm ấm của đồng bào công giáo dân nơi đây. Đồng chí Trương Thị Mai mong các chức sắc tôn giáo, bà con giáo dân tiếp tục ủng hộ, hợp tác, chung tay, góp sức phát triển quê hương, đất nước; chúc Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa, Quản xứ Phúc Lãng và các chức sắc, chức việc, bà con giáo dân giáo xứ Phúc Lãng vui Giáng sinh, đón năm mới 2021 an lành, sức khỏe, hạnh phúc.

Đồng chí Trương Thị Mai cũng ghi nhận một số đề xuất, kiến nghị của linh mục, bà con giáo dân ở xã Quảng Trường để kiến nghị kỳ họp Quốc hội tới bố trí vốn trung hạn xây dựng cầu Tiên Long bắc qua sông Lý và báo tin vui tỉnh Thanh Hóa và thành phố Thanh Hóa sẽ bố trí vốn xây dựng nhà văn hóa cho thôn Đồng Tâm, xã Quảng Trường phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng.

Nhân dịp này, đồng chí Trương Thị Mai, lãnh đạo Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam; tỉnh Thanh Hóa và huyện Quảng Xương trao nhiều phần quà tới đồng bào công giáo tiêu biểu, gia đình chính sách, hộ nghèo và trẻ em vượt khó ở giáo xứ Phúc Lãng.

MAI LUẬN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/dong-chi-truong-thi-mai-tham-chuc-mung-giang-sinh-o-thanh-hoa-628964/