Đồng chí Trương Thị Mai dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Lâm Đồng

Ngày 17-11, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư, đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Thanh Hương 3, xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Trưởng Ban Dân vận T.Ư và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tặng quà, trao học bổng các học sinh nghèo hiếu học.

Cùng dự, có Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, Phó trưởng Ban Dân vận T.Ư Nguyễn Phước Lộc và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trương Thị Mai biểu dương những kết quả đạt được trên các lĩnh vực thời gian qua của thôn Thanh Hương 3 và xã Lộc Thanh. Đồng chí đánh giá cao tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng của bà con nhân dân thôn Thanh Hương 3; đồng thời, mong muốn bà con nhân dân tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng; phát huy dân chủ, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; làm cho cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đạt hiệu quả thiết thực hơn.

Trưởng Ban Dân vận T.Ư đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp địa phương tiếp tục động viên nhân dân tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, hương ước, quy ước thôn, xóm; xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống nhân dân.

Tại ngày hội, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, nêu bật những kết quả thôn Thanh Hương 3 đạt được thời gian qua. Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, đến nay, tất cả các tuyến đường trong thôn được trải nhựa, bê-tông; 100% trẻ em được đến trường; thôn không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người hơn 45 triệu đồng; hơn 92% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; thôn Thanh Hương 3 được công nhận khu dân cư kiểu mẫu.

Dịp này, Ban Dân vận T.Ư, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao 50 suất học bổng tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập và trao năm phần quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lộc Thanh. UBND TP Bảo Lộc trao tặng danh hiệu Gia đình văn hóa ba năm liền cho các gia đình tiêu biểu.

MAI VĂN BẢO

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38276802-dong-chi-truong-thi-mai-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-tai-lam-dong.html