Đồng chí Triệu Đỗ Hồng Phước làm Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè

Đồng chí Triệu Đỗ Hồng Phước, Trưởng ban Kinh tế – Ngân sách HĐND TPHCM được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Nhà Bè, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cho đồng chí Triệu Đỗ Hồng Phước (bên trái)

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cho đồng chí Triệu Đỗ Hồng Phước (bên trái)

Chiều 11-3, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì lễ trao quyết định cán bộ tại Huyện ủy Nhà Bè.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, quyết định chỉ định đồng chí Triệu Đỗ Hồng Phước, Trưởng ban Kinh tế – Ngân sách HĐND TPHCM tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Nhà Bè, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Triệu Đỗ Hồng Phước sinh năm 1979, quê quán huyện Cần Giờ, TPHCM; có trình độ Cử nhân kinh tế, Thạc sĩ kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh, hiện đang học Tiến sĩ kinh tế; Cao cấp Lý luận Chính trị - Hành chính. Đồng chí từng có thời gian công tác tại huyện Cần Giờ trước khi làm Chánh Văn phòng HĐND TPHCM. Tháng 11-2018, đồng chí Triệu Đỗ Hồng Phước được bầu giữ chức Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM.

Ban Thường vụ Huyện ủy Nhà Bè chúc mừng đồng chí Triệu Đỗ Hồng Phước nhận nhiệm vụ mới

Đại diện các Ban và Văn phòng HĐND TPHCM chúc mừng đồng chí Triệu Đỗ Hồng Phước nhận nhiệm vụ mới

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Hồ Hải đánh giá, đồng chí Triệu Đỗ Hồng Phước đã trưởng thành từ Chương trình đào tạo 300 tiến sĩ, thạc sĩ của Thành ủy và có thời gian công tác ở huyện Cần Giờ. Trong môi trường công tác mới, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu đồng chí Triệu Đỗ Hồng Phước cùng tập thể Đảng bộ huyện Nhà Bè hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, mong muốn tập thể huyện Nhà Bè đoàn kết, thống nhất, quan tâm hỗ trợ đồng chí Triệu Đỗ Hồng Phước trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Triệu Đỗ Hồng Phước bày tỏ vinh dự, vui mừng trước sự tin tưởng, kỳ vọng của lãnh đạo TPHCM. Đồng chí Triệu Đỗ Hồng Phước khẳng định sẽ quyết tâm phấn đấu, nỗ lực, nhanh chóng bắt tay vào công việc, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đoàn kết thống nhất, thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Buổi chiều cùng ngày, tại kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề), HĐND huyện Nhà Bè đã bầu đồng chí Triệu Đỗ Hồng Phước giữ chức Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè, nhiệm kỳ 2016-2021, với tỷ lệ phiếu bầu 96,66%.

MAI HOA

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/dong-chi-trieu-do-hong-phuoc-lam-pho-bi-thu-huyen-uy-chu-tich-ubnd-huyen-nha-be-718115.html