Đồng chí Trần Thanh Mẫn thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Ngày 10-4, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã đến thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2021, tại tỉnh Sóc Trăng.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn đã đếnthăm và chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2021 tại Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng và 10 vị sư sãi tiêu biểu của tỉnh.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn còn đến thăm Trường Bổ túc Pali trung cấp Nam bộ, chúc tết 2 hộ gia đình Khmer tiêu biểu là Nhà giáo nhân dân Lâm Es và ông Tăng Saipary, Ban quản trị chùa Khleang.

Tại Chùa Khleang, Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng đã báo cáo khái quát tình hình tổ chức, hoạt động của Hội và tình hình đời sống, sinh hoạt của đồng bào Phật giáo Nam tông Khmer.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây cho các vị hòa thượng, đại đức, sư sãi tỉnh Sóc Trăng

Đồng chí Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây cho các vị hòa thượng, đại đức, sư sãi tỉnh Sóc Trăng

Theo đó, đồng bào Khmer trong tỉnh luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bà con dân tộc không ngừng tập trung sản xuất, phát triển kinh tế nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được cải thiện. Con em đồng bào Khmer, cũng như các chư tăng, phật tử chí thú học tập, nâng cao trình độ học vấn.

Hiện toàn tỉnh Sóc Trăng có 130 cơ sở thờ tự, trong đó có 92 chùa Khmer và 38 Salatel, đa số người Khmer đều theo Phật giáo Nam tông Khmer. Các cơ sở thờ tự đều được sửa chữa, xây mới, nâng cấp khang trang, nhiều nơi trở thành điểm nhấn trong hoạt động du lịch của tỉnh.

Các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội văn hóa truyền thống không ngừng được phát huy và giữ gìn bản sắc như: Tết Chôl Chnăm Thmây, lễ Dâng y cà sa, lễ Sene Dolta, lễ hội Oóc Om Bóc - đua ghe Ngo...

Đồng chí Trần Thanh Mẫn thắp hương tại Chùa Khleang, Sóc Trăng

Phát biểu tại buổi thăm, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã gửi lời chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây đến các vị hòa thượng, đại đức, sư sãi, achar cùng toàn thể đồng bào Khmer một năm mới hạnh phúc, vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Đồng thời bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những đóng góp tích cực của các vị hòa thượng, đại đức, sư sãi, achar và đồng bào Khmer thời gian qua.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn mong muốn, Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng cùng các vị hòa thượng, đại đức, sư sãi, achar tiếp tục vận động đồng bào chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận phát động; tập trung tuyên truyền Luật Tín ngưỡng tôn giáo; vận động bà con tiếp tục giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer; tích cực lao động sản xuất, quyết tâm thoát nghèo bằng con đường học vấn...

TUẤN QUANG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/dong-chi-tran-thanh-man-tham-chuc-tet-co-truyen-chol-chnam-thmay-724338.html