Đồng chí Trần Thanh Mẫn hội đàm Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga

Ngày 20-9, trong khuôn khổ chuyến thăm LB Nga, đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dẫn đầu đã có cuộc gặp và hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Duma Quốc gia Nga, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản LB Nga Ivan Melnikov.

Tại cuộc gặp, ông Ivan Melnikov bày tỏ vui mừng khi được tiếp đón đồng chí Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao MTTQ Việt Nam tới thăm Duma Quốc gia Nga. Ông nêu bật Nga và Việt Nam là hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó từ nhiều năm qua; khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam là một trong những trụ cột trong chính sách đối ngoại của nước Nga tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Đông - Nam Á. Đồng thời, đánh giá cao kết quả chuyến thăm chính thức LB Nga của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đầu tháng 9 vừa qua, giúp nâng mối quan hệ giữa hai nước lên một tầm cao mới.

Ông Ivan Melnikov nhấn mạnh, quan hệ giữa quốc hội hai nước Nga và Việt Nam đang phát triển rất tích cực, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, các ban, ủy ban của hai quốc hội có mối quan hệ rất chặt chẽ; quan hệ giữa Đảng Cộng sản LB Nga và Đảng Cộng sản Việt Nam là mối quan hệ lâu đời, chặt chẽ và có hiệu quả; đánh giá cao việc phát triển quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Nước Nga thống nhất và Đảng Nước Nga công bằng.

Trong cuộc trao đổi, ông Melnikov đề nghị tăng cường việc giám sát từ phía Quốc hội cũng như các tổ chức xã hội đối với quá trình triển khai các thỏa thuận giữa hai nước ở các cấp khác nhau; tăng cường giáo dục thế hệ trẻ hiểu rõ hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước; đồng thời bày tỏ sự quan tâm tới kinh nghiệm của MTTQ Việt Nam trong việc làm cầu nối giữa thể chế chính trị của đất nước và quần chúng nhân dân.

Về phần mình, đồng chí Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng được thăm lại đất nước Nga tươi đẹp và cảm ơn ông Phó Chủ tịch đã dành thời gian tiếp đoàn. Đồng chí nhấn mạnh Việt Nam luôn trân trọng tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam và LB Nga và sự giúp đỡ quý báu mà nhân dân Nga đã dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước; nhất quán coi trọng, ưu tiên củng cố và tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với LB Nga, thúc đẩy hợp tác hiệu quả, thực chất trên mọi lĩnh vực.

Đồng chí vui mừng nhận thấy quan hệ chính trị tin cậy giữa hai nước không ngừng được củng cố thông qua trao đổi đoàn các cấp theo kênh Nhà nước, Quốc hội, đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân, các cơ chế tham vấn, đối thoại chiến lược, hợp tác giữa các bộ ngành và địa phương hai nước. Chuyến thăm chính thức LB Nga của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo xung lực mạnh mẽ thúc đẩy hợp tác song phương.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả giữa Quốc hội hai nước. Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ và tham gia tích cực các hoạt động hợp tác liên nghị viện do LB Nga chủ trì như Diễn đàn phụ nữ Á - Âu và mong muốn hai Quốc hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ APPF, AIPA, IPU. Đề nghị hai bên tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp; nâng cao vai trò của Nhóm nghị sĩ hữu nghị trong thúc đẩy hợp tác giữa hai Quốc hội, cũng như quan hệ Việt Nam - LB Nga.

Đồng chí nhấn mạnh, hợp tác kinh tế - thương mại song phương trong thời gian qua tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng tích cực; hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, giáo dục đào tạo, văn hóa du lịch, hợp tác giữa các địa phương hai bên phát triển năng động, hiệu quả. Các hoạt động trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân thường xuyên đã góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa hai dân tộc, tạo nền tảng vững chắc cho mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và LB Nga. Tin tưởng rằng việc tổ chức Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam trong năm 2019 sẽ thành công tốt đẹp.

Đồng chí cảm ơn chính phủ Nga đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc ổn định, hợp pháp tại LB Nga và hòa nhập với sở tại. Mong muốn Ngài Melnikov và các cơ quan chức năng LB Nga tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam để củng cố địa vị pháp lý, kinh doanh ổn định và lâu dài tại Nga, phù hợp với các quy định của luật pháp LB Nga, có điều kiện đóng góp cho sự phát triển của quan hệ hai nước. Trả lời đề nghị này của đồng chí Trần Thanh Mẫn, ông Melnikov cho biết Chủ tịch Duma Quốc gia Nga đã chỉ đạo chủ nhiệm ủy ban chuyên ngành của Duma nghiên cứu, xem xét.

Ông cũng chia sẻ ý kiến của đồng chí Trần Thanh Mẫn rằng năm tới là một năm đặc biệt quan trọng trong mối quan hệ của hai nước. Ông khẳng định, việc hai nước tổ chức Năm chéo: Năm Việt Nam tại Nga và năm Nga tại Việt Nam chắc chắn sẽ tạo ra một xung lực mới cho mối quan hệ này phát triển hơn nữa.

NAM ĐÔNG

Phóng viên báo Nhân Dân thường trú tại LB Nga

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37677902-dong-chi-tran-thanh-man-hoi-dam-pho-chu-tich-duma-quoc-gia-nga.html