Đồng chí Trần Sỹ Thanh tiếp xúc cử tri tại huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Ngày 28/11, tại Lạng Sơn, đồng chí Trần Sỹ Thanh- Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

Cùng đi có đồng chí Triệu Tuấn Hải – Phó giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội; đồng chí Đỗ Chí Thanh – Phó Tổng giám đốc PVN, cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện các sở ban ngành tỉnh Lạng Sơn.

Về phía huyện Tràng Định có đồng chí Đặng Thị Kiều Vân – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; cùng các đồng chí lãnh đạo UBND huyện Tràng Định, đại diện cử tri xã Tri Phương và xã Quốc Khánh.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Tràng Định.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Tràng Định.

Thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Triệu Tuấn Hải đã báo cáo tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: “Sau 28 ngày làm việc, kỳ họp vừa qua đã kết thúc tốt đẹp với kết quả: thông qua 11 luật, 17 nghị quyết, cho ý kiến về 10 dự án luật; giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018”; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, nhân sự và một số vấn đề quan trọng khác”.

Đồng chí Triệu Tuấn Hải báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Đồng chí Triệu Tuấn Hải đã tóm tắt nội dung chính của 4 bộ luật liên quan mật thiết đến tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh Lạng Sơn gồm Luật Lao động, Luât Dân quân tự vệ sử đổi, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Trong đó, nhấn mạnh về tình hình xuất nhập cảnh, lao động tại nước ngoài và việc sửa đổi, bổ sung quy định về giải thích từ ngữ “vũ khí quân dụng”.

Sau khi nghe báo cáo về diễn biến Kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV, các cử tri tham dự đã bày tỏ sự phấn khởi và đồng tình với các dự án luật cũng như thể hiện sự quan tâm rất lớn đến các vấn đề về xã hội, chính trị, kinh tế được các đại biểu Quốc hội thảo luận tại kỳ họp.

Tại buổi tiếp xúc có tới 11 đại diện cử tri các xã Tri Phương, Quốc Khánh đã nêu lên đề xuất về các vấn đề liên quan trực tiếp đến cuộc sống của bà con như tình hình về công tác đường xá giao thông, thủy lợi, đất lâm nông nghiệp canh tác, an ninh trật tự.

Đại diện cử tri xã Quốc Khánh phát biểu kiến nghị.

Đại diện lãnh đạo các sở Giao thông, Lao động Thương Binh & Xã hội, Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn... đã kịp thời giải đáp, cung cấp thêm thông tin chính sách và tình hình thực tế trong tỉnh cho cử tri; đồng thời ghi nhận một số kiến nghị của cử tri cũng như giải đáp bằng văn bản đến từng cử tri tham gia góp ý tại buổi tiếp xúc.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Trần Sỹ Thanh đã bày tỏ sự phấn khởi đối với tình hình phát triển kinh tế, an ninh trật tự tại huyện Tràng Định nói riêng và các xã trong huyện nói chung. Đồng chí Trần Sỹ Thanh cũng bày tỏ thêm về các vấn đề như lao động ngắn hạn tại nước bạn, xây dựng nhà văn hóa thôn, quyết sách gộp thôn cùng các vấn đề thời sự bà con đang quan tâm.

Trong đó, đồng chí Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh: “Với địa bàn miền núi, đất rộng người thưa, số lượng hộ gia đình nhỏ lẻ rải rác, nếu cứ để hệ thống quản lý hơn 300 thôn thì lãng phí tài chính cũng như nguồn nhân lực. Tôi rất lấy làm tự hào và vui mừng khi được chứng kiến sự ủng hộ của bà con nhân dân, chính quyền các cấp trong công tác gộp thôn, giảm sự cồng kềnh trong quản lý hành chính”.

Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ Thanh tặng 6 bộ máy tính cho huyện Tràng Định

Nhân buổi tiếp xúc cử tri, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã trao tặng huyện Tràng Định 6 bộ máy tính để hỗ trợ các tổ chức, các trường học thêm dụng cụ học tập, làm việc.

Thành Công

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/dong-chi-tran-sy-thanh-tiep-xuc-cu-tri-tai-huyen-trang-dinh-tinh-lang-son-557147.html