Đồng chí Trần Đức Hải giữ chức Bí thư Huyện ủy Đan Phượng

Chiều 12-6, tại Huyện ủy Đan Phượng, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Theo Quyết định số 8873-QĐ/TU ngày 11-6-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy do Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Thanh Minh công bố, đồng chí Trần Đức Hải, sinh ngày 31-1-1975, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội được điều động đến nhận công tác tại huyện Đan Phượng, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy Đan Phượng nhiệm kỳ 2015-2020.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải.

Đồng chí Trần Đức Hải, quê quán tại xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, là Thạc sĩ nông nghiệp, kỹ sư nông nghiệp, cử nhân kinh tế du lịch - khách sạn; có trình độ lý luận cao cấp. Từ năm 1996 đến năm 2020, đồng chí là cán bộ công tác trong ngành Du lịch, Văn hóa, Thể thao của tỉnh Hà Tây (cũ) và thành phố Hà Nội, từng là Chánh Văn phòng Sở Du lịch Hà Tây, Trưởng phòng Quản lý cơ sở lưu trú, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Phó Giám đốc và Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội.

Trao quyết định và chúc mừng tân Bí thư Huyện ủy Đan Phượng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, đồng chí Trần Đức Hải có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, ý thức tổ chức kỷ luật tốt; đoàn kết, gắn bó với tập thể, gương mẫu trong công việc; có kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước... Từ năm 2016 đến nay, đồng chí được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; là cán bộ trong quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn và tin tưởng với trình độ, kinh nghiệm công tác, đồng chí Trần Đức Hải sẽ phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chung sức, chung lòng cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị.

Nhân dịp này, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương, đánh giá cao Huyện ủy Đan Phượng về những nỗ lực trên các mặt công tác, lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đạt nhiều thành tích nổi bật; đi đầu trong công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, hoàn thành sớm, đạt chất lượng cao 100% đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và đại hội cấp cơ sở.

Đồng chí đề nghị tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy chia sẻ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cùng đồng chí Trần Đức Hải hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng huyện Đan Phượng tiếp tục đi đầu về xây dựng nông thôn mới...

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải khẳng định sẽ phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm; không ngừng cố gắng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, quyết tâm phát triển huyện Đan Phượng thành quận như mục tiêu đề ra.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Tất Thắng, Bí thư Huyện ủy Đan Phượng nhiệm kỳ 2015-2020 được nghỉ hưu từ ngày 1-3-2020.

Võ Lâm - Ảnh: Bá Hoạt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/969912/dong-chi-tran-duc-hai-giu-chuc-bi-thu-huyen-uy-dan-phuong