Đồng chí Tô Lâm kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Gia Lai

Ngày 30-11, Ðoàn công tác của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng do Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng làm trưởng đoàn đã kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Gia Lai.

Đồng chí Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng dự, có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính T.Ư; đại diện lãnh đạo, chuyên viên một số cục, vụ, đơn vị của Bộ Công an và Ban Nội chính T.Ư.

Báo cáo tóm tắt về công tác phòng, chống tham nhũng chín tháng năm 2018, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy Gia Lai nêu rõ, công tác kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Đảng, Nhà nước và nghiêm túc thực hiện. Trong chín tháng toàn tỉnh đã thực hiện 18 cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, quy định của Đảng, Nhà nước về chống tham nhũng gắn với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; đã hoàn thành tám cuộc kiểm tra theo kế hoạch, ba cuộc kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm, một cuộc kiểm tra việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng…

Phát biểu ý kiến kết luận, đồng chí Tô Lâm ghi nhận và biểu dương sự nghiêm túc của Tỉnh ủy Gia Lai trong việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị, Tỉnh ủy Gia Lai tiếp tục chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; xây dựng Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng sát mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, nội dung chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm của công tác phòng, chống tham nhũng; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm những người có hành vi tham nhũng, bao che tham nhũng trong cơ quan đơn vị; thực hiện nghiêm quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng; kết hợp giám sát thường xuyên với tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất những nơi có nguy cơ tham nhũng cao, nơi có nhiều dư luận về tiêu cực, tham nhũng.

PHAN HÒA

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38420602-dong-chi-to-lam-kiem-tra-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-tai-gia-lai.html