Đồng chí Thái Thị Bích Liên làm Bí thư Quận ủy quận 4

Ngày 30-10, đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về điều động, chỉ định đồng chí Thái Thị Bích Liên, Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối – Dân – Chính Đảng TPHCM tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức Bí thư Quận ủy Quận 4 nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung trao quyết định điều động, chỉ định đồng chí Thái Thị Bích Liên về làm Bí thư Quận ủy quận 4. Ảnh: HCMPV

Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung trao quyết định điều động, chỉ định đồng chí Thái Thị Bích Liên về làm Bí thư Quận ủy quận 4. Ảnh: HCMPV

Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung chúc mừng đồng chí Thái Thị Bích Liên đến nhận công tác tại Quận 4; đồng thời hy vọng đồng chí Thái Thị Bích Liên tiếp tục cùng tập thể Đảng bộ Quận 4 đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ phường, quận nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Thái Thị Bích Liên sinh năm 1973, quê quận Tân Phú, TPHCM. Trình độ học vấn: thạc sĩ Chính trị học, cử nhân Khoa học; cử nhân Hành chính. Trước khi được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Quận ủy quận 4, đồng chí Thái Thị Bích Liên từng giữ các chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM; Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM; Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM.

* Cùng ngày, đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động anh Nguyễn Việt Quế Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn TNCS TPHCM đến nhận nhiệm vụ mới tại Quận ủy quận Bình Tân. Anh Nguyễn Việt Quế Sơn được chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Quận ủy quận Bình Tân (nhiệm kỳ 2015-2020) kể từ ngày 1-11.

Đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM trao quyết định điều động anh Nguyễn Việt Quế Sơn làm Phó Bí thư Quận ủy quận Bình Tân

Anh Nguyễn Việt Quế Sơn sinh năm 1984, trình độ cử nhân Địa chất; thạc sĩ Kinh doanh và Thương mại; Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Quận ủy quận Bình Tân, anh Nguyễn Việt Quế Sơn là Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn TNCS TPHCM, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM.

* Chiều cùng ngày, đồng chí Võ Thị Dung cũng đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về điều động đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Quận ủy quận 8 giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023.

Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung trao quyết định điều động đồng chí Nguyễn Thanh Xuân làm Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân sinh năm 1981, quê quán xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TPHCM. Trình độ học vấn: cử nhân Kinh tế - Chính trị; cử nhân Nông nghiệp phát triển nông thôn và khuyến nông; cao cấp Lý luận chính trị; thạc sĩ Chính trị học.

Trước khi được điều động về Hội Nông dân thành phố, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân từng giữ các chức vụ: Phó Bí thư Quận ủy quận 8; Phó Bí thư Thành đoàn TNCS TPHCM; Bí thư huyện đoàn Củ Chi.

THU HƯỜNG - TUẤN VŨ - THÁI PHƯƠNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/dong-chi-thai-thi-bich-lien-lam-bi-thu-quan-uy-quan-4-625610.html