Đồng chí Phùng Chí Kiên với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An

Sáng 8-5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo T.Ư và Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học: 'Đồng chí Phùng Chí Kiên với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An', nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18-5-1901 - 18-5-2021). Hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tuyến với hai điểm cầu Hà Nội và Nghệ An.

Toàn cảnh hội thảo khoa học “Đồng chí Phùng Chí Kiên với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An” tại điểm cầu Hà Nội.

Toàn cảnh hội thảo khoa học “Đồng chí Phùng Chí Kiên với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An” tại điểm cầu Hà Nội.

Sáng 8-5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo T.Ư và Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học: “Đồng chí Phùng Chí Kiên với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An”, nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18-5-1901 - 18-5-2021). Hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tuyến với hai điểm cầu Hà Nội và Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư dự và chỉ đạo hội thảo.

Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Lê Quốc Minh, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; cùng đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, cơ quan T.Ư, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Diễn Châu - quê hương của đồng chí Phùng Chí Kiên, các nhà khoa học và đại diện gia đình, dòng họ của đồng chí.

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định hội thảo nhằm ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng cao đẹp của đồng chí Phùng Chí Kiên, người chiến sĩ cộng sản tiền bối tiêu biểu của Đảng ta, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ kiên cường của phong trào cộng sản quốc tế đã phấn đấu, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị hội thảo tập trung làm sáng tỏ những nội dung chủ yếu: Đồng chí Phùng Chí Kiên - từ người thanh niên yêu nước trở thành một trong những đảng viên thế hệ đầu tiên của Đảng; Đồng chí Phùng Chí Kiên - nhà chính trị, quân sự song toàn; Đồng chí Phùng Chí Kiên - người cộng sản phấn đấu hy sinh trọn đời vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, anh dũng, bất khuất trước kẻ thù; Đồng chí Phùng Chí Kiên - người con ưu tú của quê hương Nghệ An.

Đồng chí Phùng Chí Kiên tên khai sinh là Nguyễn Vĩ, sinh ngày 18-5-1901, tại làng Mỹ Quan Thượng, nay thuộc xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu (Nghệ An). Kế thừa truyền thống yêu nước, bất khuất của quê hương và dân tộc năm 1926, đồng chí Phùng Chí Kiên tham gia hoạt động cách mạng, sang Quảng Châu (Trung Quốc) dự lớp huấn luyện chính trị do đồng chí Nguyễn Ái Quốc trực tiếp giảng dạy. Sau khóa học, đồng chí được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc giới thiệu vào học tại Trường Quân sự Hoàng Phố. Tháng 12-1927, đồng chí tham gia khởi nghĩa Quảng Châu, hoạt động tại khu Xô viết Hải - Lục - Phong và đến tháng 12-1929, tham gia chiến đấu trong Hồng quân Trung Quốc, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tháng 12-1930, đồng chí trở lại Hồng Công (Trung Quốc) hoạt động và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương.

Trên hành trình trở thành người cộng sản, đồng chí Phùng Chí Kiên đã thể hiện rõ tinh thần quốc tế vô sản trong sáng khi không chỉ đấu tranh để giải phóng đồng bào mình, mà còn tham gia chiến đấu chống lực lượng phản cách mạng, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ cách mạng và nhân dân lao động Trung Quốc. Đồng chí đã có những đóng góp tích cực khôi phục hệ thống tổ chức Đảng khi tham gia Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng, đặc biệt là góp phần chuẩn bị các điều kiện, dự thảo văn kiện Đại hội I của Đảng (3-1935); đóng góp phát triển, hoàn thiện đường lối chiến lược, sách lược của Đảng, quán triệt, vận dụng chủ trương, đường lối Đại hội VII Quốc tế Cộng sản vào hoàn cảnh cụ thể của Đông Dương, thể hiện rõ qua công tác xây dựng đường lối và tổ chức chỉ đạo Cao trào cách mạng dân chủ (1936-1939); xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Đảng ở khu vực biên giới Việt-Trung (1939-1941); tham gia xây dựng, bổ sung đường lối và tổ chức chỉ đạo Cao trào cách mạng giải phóng dân tộc trong năm 1941... Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thậm chí đối diện âm mưu và thủ đoạn tàn bạo của địch, đồng chí Phùng Chí Kiên vẫn luôn giữ vững khí tiết của người cộng sản, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, chiến đấu và hy sinh lẫm liệt trước kẻ thù.

Gần 40 tham luận, ý kiến gửi đến, trình bày tại hội thảo đã tập trung phân tích, luận giải và làm sâu sắc và sáng tỏ hơn nhiều nội dung của chủ đề hội thảo; và cùng khẳng định; Tấm gương suốt đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập của Tổ quốc, vì tự do và hạnh phúc của nhân dân của đồng chí Phùng Chí Kiên sống mãi với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc Việt Nam và quê hương Nghệ An.

HOÀNG LÂM

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/dong-chi-phung-chi-kien-voi-cach-mang-viet-nam-va-que-huong-nghe-an-645166/