Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tiếp xã giao đoàn công tác Hội Cựu chiến binh tỉnh Hủa Phăn (Lào)

Trong chuyến thăm và làm việc tại Thanh Hóa, sáng 7-12, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Hủa Phăn do đồng chí Sổm Dẹt Sổm Sạ Ban, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Lào, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hủa Phăn làm trưởng đoàn, đã tới chào xã giao Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xã giao đoàn Cựu chiến binh tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Tiếp đoàn có đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn công tác của Hội CCB tỉnh Hủa Phăn sang thăm, làm việc tại Thanh Hóa, đồng thời thông tin khái quát những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 của tỉnh tới đoàn công tác Hội CCB Lào. Năm 2017, mặc dù một số dự án lớn chưa đi vào hoạt động theo kế hoạch, Thanh Hóa lại chịu ảnh hưởng nặng nề của trận lũ lụt lớn xảy ra nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn đạt 9,08%; văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh được giữ vững và tăng cường; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm... Đạt được kết quả đó là nhờ sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trong đó có sự đóng góp tích cực của cán bộ, hội viên Hội CCB.

Đồng chí Sổm Dẹt Sổm Sạ Ban, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Lào, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hủa Phăn trao quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Hội CCB 2 tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn trong việc cùng nhau trao đổi về công tác xây dựng và hoạt động của Hội CCB; kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt, trong dịp này, Hội CCB tỉnh Thanh Hóa vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch nước CHDCND Lào. Đây không chỉ là niềm vui của Hội CCB tỉnh mà còn là niềm vui chung của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thanh Hóa. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng và kỳ vọng trong thời gian tới, Hội CCB hai tỉnh tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, có thêm nhiều chương trình hợp tác trên các lĩnh vực, đưa các hoạt động của Hội CCB ngày càng đi vào chiều sâu và gặt hái thêm nhiều thành công mới.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Sổm Dẹt Sổm Sạ Ban, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Lào, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hủa Phăn cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, đồng thời bày tỏ nguyện vọng được tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa Hội CCB tỉnh Hủa Phăn với Hội CCB tỉnh Thanh Hóa thông qua các hoạt động thiết thực và bổ ích, qua đó góp phần thắt chặt thêm tình hữu nghị hợp tác giữa 2 nước anh em Việt - Lào, 2 tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Thu Vui

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/vn/chinh-tri/n179135/dong-chi-pho-bi-thu-thuong-truc-tinh-uy-do-trong-hung-tiep-xa-giao-doan-cong-tac-hoi-cuu-chien-binh-tinh-hua-phan-(lao)