Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Ná Mén

Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2019), sáng 9-11, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng bà con nhân dân thôn Ná Mén, xã Vạn Xuân (Thường Xuân).

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tặng quà cho các gia đình tiêu biểu và các gia đình chính sách.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, huyện Thường Xuân.

Tại ngày hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cùng các đại biểu và nhân dân khu dân cư thôn Ná Mén đã ôn lại lịch sử 89 năm xây dựng, trưởng thành của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.

Các đại biểu dự Ngày hội đại đoàn kết.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, ban cán sự thôn và ban công tác mặt trận, nhân dân thôn Ná Mén phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào xây dựng nông thôn mới, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Nhân dân trong thôn đã tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi.

Tiết mục văn nghệ biểu diễn tại ngày hội.

Các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở cơ sở đều được thực hiện tốt. Công tác khuyến học, khuyến tài từ gia đình, dòng họ, khu dân cư được quan tâm, phát triển. Công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe và vệ sinh môi trường được quan tâm; an ninh trật tự được giữ vững. Cơ sở hạ tầng nông thôn cơ bản ổn định... Đến nay thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 33,6 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,7%; 100% hộ dùng nước hợp vệ sinh; chi bộ đảng và các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Năm 2019, thôn Ná Mén có 85% hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trao quà cho các gia đình chính sách.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi được về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con; chúc bà con luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặt hái nhiều thành công trên các lĩnh vực. Đồng chí đánh giá cao những cố gắng và thành tích trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, truyền thống văn hóa tốt đẹp của thôn Ná Mén.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại ngày hội.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đoàn kết là truyền thống quý báu và tự hào của dân tộc ta. Trong suốt quá trình lãnh đạo, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, phát huy, củng cố truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đây là nguồn sức mạnh to lớn trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển. Để khu dân cư ngày càng phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Vạn Xuân và thôn Ná Mén cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, của tỉnh để tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; phát huy truyền thống đoàn kết thực hiện thắng lợi xây dựng thành công thôn nông thôn mới. Phát huy lợi thế của địa phương, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân; chú trọng áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi. Cùng với phát triển kinh tế, cần quan tâm bảo vệ môi trường sống, giữ vững an ninh trật tự; chăm lo đến việc học tập của con trẻ; phát huy truyền thống đoàn kết, giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, tương thân, tương ái, giúp nhau vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng; thực hiện nếp sống văn hóa trong khu dân cư; nâng cao vai trò của chi bộ đảng, hoạt động của các đoàn thể...

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng đã tặng quà cho cán bộ, nhân dân thôn Ná Mén và cho 20 hộ gia đình tiêu biểu và chính sách trong thôn; 10 em học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập cũng được tặng quà của Hội khuyến học tỉnh.

Một số hình ảnh tại ngày hội:

Quốc Hương

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/dong-chi-pho-bi-thu-thuong-truc-tinh-uy-do-trong-hung-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-tai-thon-na-men/110103.htm