Đồng chí Phạm Minh Chính tiếp Thứ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản

Chiều 4/5, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đã tiếp Thứ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản kiêm Chánh Văn phòng Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt Arata Takebe.

Đồng chí Phạm Minh Chính tiếp ông Atara Takebe, Thứ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản kiêm Chánh Văn phòng Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam. Ảnh: Phương Hoa/TTXV

Chào mừng Nghị sỹ Arata Takebe sang thăm Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng vì quan hệ giao lưu giữa các nghị sỹ Việt Nam - Nhật Bản nói chung và quan hệ thân thiết, gắn bó giữa Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản và Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt được tiếp nối truyền thống tốt đẹp đã gây dựng từ các thế hệ đi trước.

Đánh giá cao mối quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp, thể hiện qua sự gắn bó, tin cậy giữa các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh thời gian qua, sự hợp tác chặt chẽ giữa hai Nhóm Nghị sỹ hữu nghị hai nước đã đem lại nhiều thành công tốt đẹp. Hai bên đã phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa tại hai nước và có tiếng nói chính trị thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực trọng tâm về kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, an ninh, quốc phòng và giáo dục đào tạo…

Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản nêu rõ, Việt Nam có chủ trương không vì phát triển kinh tế mà quên vấn đề bảo vệ môi trường; mong muốn, Nhật Bản chia sẻ những kinh nghiệm về bảo vệ môi trường để giúp Việt Nam phát triển bền vững; đồng thời giúp đỡ trong việc nghiên cứu và dự báo tác động của môi trường đối với sự phát triển Việt Nam cũng như tác động của biến đổi khí hậu.

Bày tỏ vui mừng được đến thăm và làm việc tại Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản Arata Takebe đánh giá hiện nay hai nước có mối quan hệ tốt đẹp và hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Chia sẻ những năm trước đây, Nhật Bản có tốc độ tăng trưởng thần kỳ và đã gặp những vấn đề về môi trường, xã hội, Thứ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản khẳng định, với kinh nghiệm của mình, Nhật Bản sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam giải quyết các vấn đề về xã hội và môi trường trong quá trình phát triển.

Quỳnh Hoa (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/dong-chi-pham-minh-chinh-tiep-thu-truong-bo-moi-truong-nhat-ban-20180504184043998.htm