Đồng chí Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Quảng Ninh

Ngày 11/11, tại xã Bằng Cả, huyện Hoành Bồ (tỉnh Quảng Ninh), Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2017).

Đồng chí Phạm Minh Chính tặng quà cho nhân dân xã Bằng Cả.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Bằng Cả thu hút gần 1.000 người tham gia với nhiều hoạt động ý nghĩa như tổ chức các trò chơi dân gian, biểu diễn văn nghệ, thi đấu thể thao; biểu dương, khen thưởng các thôn văn hóa, gia đình văn hóa.

Tại Ngày hội, đồng chí Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tầng lớp nhân dân xã Bằng Cả. Bà con trong xã đã phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn minh; thực hiện tốt các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định, sự thống nhất đoàn kết của nhân dân trong xã đã góp phần xây dựng huyện Hoành Bồ, xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng phát triển. Chia sẻ những khó khăn về cơ sở hạ tầng với nhân dân trong xã, đồng chí Phạm Minh Chính cho biết sẽ vận động các nhà hảo tâm ủng hộ xã xây dựng cầu, trường học.

Xã Bằng Cả nằm cách trung tâm huyện Hoành Bồ 20km về phía Tây. Xã có 460 hộ dân với gần 1.700 nhân khẩu; có 5 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó dân tộc Dao Thanh Y chiếm trên 90%. Dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền cùng với sự cố gắng nỗ lực của người dân, diện mạo xã Bằng Cả ngày càng đổi thay.

Đến nay, toàn xã chỉ còn 8 hộ nghèo (chiếm 2%) và 26 hộ cận nghèo (chiếm 5,6%).

Tin, ảnh: Trung Nguyên (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/chinh-tri/dong-chi-pham-minh-chinh-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-tai-quang-ninh-20171111212406136.htm