Đồng chí Phạm Kiến Quỳnh hy sinh tại Bệnh xá C23 (Đoàn 770)

Trong thư gửi về chuyên mục, anh Phan Xuân Tuấn (ở TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) cho biết: Chú ruột của anh là Phan Kim Quỳnh (trong giấy báo tử ghi là Phạm Kiến Quỳnh) tham gia kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và anh dũng hy sinh. Từ ngày đất nước thống nhất, gia đình đã đi tìm kiếm phần mộ nhiều nơi nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Theo giấy báo tử gia đình cung cấp: Đồng chí Phạm Kiến Quỳnh; quê quán: Xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; nhập ngũ tháng 8-1969; cấp bậc: Binh nhất; đi B tháng 10-1970; hy sinh ngày 30-12-1970; đơn vị khi hy sinh: V104 KB. Theo bản trích lục của Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, đơn vị hy sinh là V104, F7, B2. Theo hồ sơ lưu trữ tại Quân khu 7, đơn vị khi hy sinh là Bệnh xá C23, D2257, Đoàn 770, Cục Hậu cần.

 Di ảnh liệt sĩ.

Di ảnh liệt sĩ.

Thông tin từ đồng đội cùng chiến đấu-ông Đặng Ngọc Khả cung cấp: Đồng chí Phạm Kiến Quỳnh hy sinh do sốt rét ác tính. Ở bệnh xá C23 có đồng chí Loan (hoặc Lan) là y tá, quê huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Khi đồng chí chí Quỳnh hy sinh, đồng chí Khả có xin cô Loan một vỏ lọ thuốc Penixilin, bỏ vào đó mảnh giấy có ghi tên tuổi, quê quán của đồng chí Quỳnh, rồi bỏ lọ đó chôn cùng thi hài đồng chí Quỳnh tại nghĩa trang gần bệnh xá.

Qua tra cứu tại Cục Chính sách, Bệnh xá C23, Đoàn 770, Cục Hậu cần còn có hơn 50 liệt sĩ hy sinh và chôn cất tại nghĩa trang này.

Từ những thông tin trên, các đơn vị, cựu chiến binh và nhân dân, ai biết phần mộ liệt sĩ Phạm Kiến Quỳnh, xin báo cho anh Phan Xuân Tuấn; địa chỉ: 17/30/24 Lê Đình Chinh, phường Hoa Lư, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai; điện thoại: 0905141346; hoặc Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”.

Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”-Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội. Điện thoại: 069.554.119; 024.37478610. Thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thong-tin-liet-si/nhan-tim/dong-chi-pham-kien-quynh-hy-sinh-tai-benh-xa-c23-doan-770-582462