Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tái đắc cử Bí thư Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Trong hai ngày 4 và 5-9, Đại hội đại biểu lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã diễn ra với sự tham dự của 180 đại biểu chính thức. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo đại hội.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng...

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho biết: Nhiệm kỳ vừa qua Đảng bộ Học viện đã nỗ lực lãnh đạo thực hiện thành công 5 nhóm chỉ tiêu lớn của Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ II (nhiệm kỳ 2015-2020) Đảng bộ Học viện, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Học viện.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến dự Đại hội đại biểu lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị, thời gian tới, Đảng bộ Học viện cần lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tiếp tục củng cố, nâng cao vị thế là Trường Đảng cao cấp - trung tâm đào tạo, bồi dưỡng mẫu mực cho cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng; trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị hàng đầu của đất nước...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa III (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh gồm 33 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025.

* Sau hai ngày diễn ra, ngày 5-9, Đại hội đại biểu lần thứ XXV (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ Tòa án nhân dân Tối cao đã kết thúc. Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình dự và chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới 2020-2025, mỗi đảng viên thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân Tối cao phải nỗ lực nhiều hơn nữa để làm tốt nhiệm vụ của người bảo vệ công lý, công bằng xã hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa XXV (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ Tòa án nhân dân Tối cao gồm 23 đồng chí.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/977735/dong-chi-nguyen-xuan-thang-tai-dac-cu-bi-thu-dang-bo-hoc-vien-chinh-tri-quoc-gia-ho-chi-minh