Đồng chí Nguyễn Văn Phong chúc mừng báo Nhân Dân nhân kỷ niệm 70 năm ngày ra số đầu tiên

Chiều 10-3, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã đến chúc mừng báo Nhân Dân nhân dịp kỷ niệm 70 ra số đầu tiên (11-3-1951 đến 11-3-2021). Cùng đi có đồng chí Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, đồng chí Nguyễn Văn Phong đã gửi lời cảm ơn và chúc mừng tốt đẹp đến tập thể cán bộ lãnh đạo, quản lý, biên tập viên, phóng viên, người lao động của báo Nhân Dân, nhân kỷ niệm 70 năm ngày ra số báo đầu tiên.

Lãnh đạo, phóng viên Báo Nhân Dân cùng đoàn Thành ủy Hà Nội chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp.

Lãnh đạo, phóng viên Báo Nhân Dân cùng đoàn Thành ủy Hà Nội chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp.

Theo đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, trong những năm qua, báo Nhân Dân luôn gắn bó mật thiết, đồng hành với thành phố trong công tác thông tin, tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố đến các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Đồng thời chủ động thông tin, tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ của thành phố trên các mặt công tác, từ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đến phát triển văn hóa – xã hội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh... qua đó, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị báo Nhân Dân tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong công tác tuyên truyền để góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại hơn.

Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo thành phố Hà Nội, Phó Tổng biên tập báo Nhân dân Đinh Như Hoan cho rằng, trong những năm qua, báo Nhân Dân hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho, một phần là nhờ sự phối hợp, giúp đỡ của thành phố Hà Nội. Phó Tổng biên tập báo Nhân Dân Đinh Như Hoan khẳng định, thời gian tới, báo sẽ tiếp tục thực hiện phối hợp hiệu quả với thành phố Hà Nội trong công tác thông tin, tuyên truyền.

H.L

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/dong-chi-nguyen-van-phong-chuc-mung-bao-nhan-dan-nhan-ky-niem-70-nam-ngay-ra-so-dau-tien-230918.html