Đồng chí Nguyễn Văn Nam tái đắc cử là Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng

Với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu bầu, đồng chí Nguyễn Văn Nam - Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng khóa XXV, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được tín nhiệm bầu vào chức danh Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng khóa XXVI nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra sáng nay (4/8), với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, 243/243 đại biểu chính thức đã bỏ phiếu, thống nhất bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 41 đồng chí.

Từ đó, Đại hội đã lấy ý kiến giới thiệu nhân sự Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng khóa XXVI, Ban Chấp hành khóa XXVI họp thảo luận giới thiệu nhân sự Bí thư Quận ủy khóa XXVI và thực hiện ứng cử, đề cử trong Ban Chấp hành. Đại hội đã tiến hành bầu trực tiếp Bí thư Quận ủy khóa XXVI tại Đại hội.

 Đồng chí Nguyễn Văn Nam tiếp tục được bầu vào chức danh Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng khóa XXVI nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Nguyễn Văn Nam tiếp tục được bầu vào chức danh Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng khóa XXVI nhiệm kỳ 2020-2025

Kết quả, với tỷ lệ 100% tổng số phiếu bầu, đồng chí Nguyễn Văn Nam - Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng khóa XXV, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được tín nhiệm bầu vào chức danh Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng khóa XXVI nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Văn Nam sinh ngày 20/10/1964; có trình độ Tiến sĩ kinh tế, Cao cấp chính trị; hiện là Thành ủy viên, đại biểu HĐND TP Hà Nội.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn tặng hoa chúc mừng Bann Chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu trước Đại hội, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 Nguyễn Văn Nam khẳng định: “Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXVI xin gửi tới Đại hội lời cảm ơn sâu sắc đã tin tưởng, tín nhiệm bầu chúng tôi vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với sự tín nhiệm và tin tưởng của Đại hội, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa mới xin hứa sẽ đoàn kết, đồng lòng, phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, phát huy truyền thống và những kinh nghiệm quý báu của Đảng bộ, nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVI, xây dựng quận Hai Bà Trưng phát triển bền vững, văn minh, hiện đại. Ban Chấp hành khóa XXVI cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy, sự giúp đỡ của các cơ quan Trung ương và Thành phố, sự đồng thuận ủng hộ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong quận để chúng tôi hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”.

Linh Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/dong-chi-nguyen-van-nam-tai-dac-cu-la-bi-thu-quan-uy-hai-ba-trung-392097.html