Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu được điều động làm Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức

Bí thư Thành ủy TPHCM trao quyết định điều động đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Quận ủy quận 5 làm Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức.

Ông Nguyễn Văn Hiếu làm Bí thư TP Thủ Đức

Chiều 22/1, tại Quận ủy quận 5, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì lễ trao quyết định cán bộ.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Văn Nên trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về việc điều động đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy quận 5, đến nhận công tác tại Thành ủy TP Thủ Đức để giữ chức Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng trao quyết định điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức Bí thư Quận ủy quận 5, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định cán bộ cho tân Bí thư TP Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu và tân Bí thư Quận ủy quận 5 Nguyễn Mạnh Cường. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định cán bộ cho tân Bí thư TP Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu và tân Bí thư Quận ủy quận 5 Nguyễn Mạnh Cường. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Về hai đồng chí Nguyễn Văn Hiếu và Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhận xét, hai đồng chí có điểm chung đều là cán bộ trẻ, đã được đào tạo căn bản ở nhà trường và đào tạo thực tiễn. Vừa học ở giảng đường vừa học ở thực tiễn, hai đồng chí đã được chứng minh là cán bộ có phẩm chất, có triển vọng.

Đối với nhân sự Thành ủy TP Thủ Đức, Bí thư Nguyễn Văn Nên thông tin, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã đưa ra nhiều phương án và chọn đồng chí Nguyễn Văn Hiếu cho vị trí Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức. Trong khi đó, các đồng chí Bí thư các quận 2, 9, Thủ Đức sẽ được phân công lại công tác.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, 45 tuổi, Bí thư Quận ủy quận 5 được Ban Thường vụ Thành ủy điều động giữ chức Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước khi được điều động giữ chức Bí thư TP Thủ Đức, ông Nguyễn Văn Hiếu từng giữ chức Bí thư Thành đoàn TP.HCM, Bí thư Quận ủy quận 2. Tháng 1-2016, ông Hiếu được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Đến tháng 7-2016, ông Hiếu được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020. Từ 1-5-2020, ông Hiếu được Ban Thường vụ Thành ủy điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Quận ủy quận 5 nhiệm kỳ 2015-2020.

Sáng cùng ngày, tại kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố Thủ Đức nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND TP Thủ Đức đã bầu ra các chức danh chủ chốt của UBND thành phố Thủ Đức. Ông Hoàng Tùng đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Hoàng Tùng (sinh năm 1980) đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Hoàng Tùng sinh năm 1980, quê quán tỉnh Quảng Ngãi, trình độ kiến trúc sư, thạc sĩ quy hoạch đô thị và quy hoạch vùng. Ông từng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP Hồ Chí Minh trước khi về làm Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè vào tháng 10/2019.

Bên cạnh đó, HĐND TP Thủ Đức cũng bầu ba Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức gồm: ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng (43 tuổi, Phó Chủ tịch UBND quận 2), ông Nguyễn Kỳ Phùng (55 tuổi, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ), ông Nguyễn Hữu Anh Tứ (Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức).

Trụ sở UBND quận 2 (số 168 Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi) dự kiến là nơi làm việc của HĐND-UBND TP Thủ Đức; trụ sở UBND quận 9 (số 2/304 xa lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú) là nơi làm việc của Thành ủy TP Thủ Đức; trụ sở UBND quận Thủ Đức (số 43 Nguyễn Văn Bá) là nơi làm việc của MTTQ và các đoàn thể TP Thủ Đức.

Ông Nguyễn Mạnh Cường (42 tuổi), Bí thư Quận ủy Thủ Đức làm Bí thư Quận ủy quận 5 thay ông Hiếu. Ông Cường trưởng thành từ phong trào Đoàn và từng làm Bí thư Thành đoàn TP HCM.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường gửi lời cảm ơn Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã dành sự quan tâm, bố trí công tác cho đồng chí về quận 5, một nơi giàu truyền thống cách mạng, là một trong những địa phương dẫn dắt sự phát triển chung của TPHCM suốt thời gian qua. Đồng chí khẳng định sẽ nỗ lực hết sức với tinh thần trách nhiệm cao nhất cùng Ban Chấp hành Đảng bộ quận 5 triển khai thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết mà Đảng bộ quận đã đề ra.

Bộ máy thành phố mới chính thức vận hành từ ngày 22/1. TP Thủ Đức rộng hơn 211 km2, với khoảng một triệu người, trực thuộc TP HCM, được thành lập theo Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên cơ sở nhập quận 2, 9 và Thủ Đức. Sau 60 ngày tính từ 1/1, thành phố phải hoàn thành sắp xếp bộ máy, không làm ảnh hưởng người dân, doanh nghiệp.

PHA LÊ

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/dong-chi-nguyen-van-hieu-duoc-dieu-dong-lam-bi-thu-thanh-uy-tp-thu-duc-20210122160028038.htm