Đồng chí Nguyễn Văn Chính chiến đấu và hy sinh tại chiến trường Quảng Nam-Đà Nẵng

Mang theo giấy báo tử và hồ sơ liệt sĩ đến Báo Quân đội nhân dân, anh Nguyễn Văn Chương (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) hy vọng sớm có thêm thông tin về phần mộ của cha mình, là liệt sĩ Nguyễn Văn Chính.

Anh Chương cho biết: “Năm 1994, sau khi Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng, Báo Quân đội nhân dân đăng thông tin về mộ bố tôi, đã có một cựu chiến binh cùng chiến đấu gửi thư về cho gia đình nói rằng, bố tôi chiến đấu và hy sinh tại chiến trường Quảng Nam-Đà Nẵng, phần mộ được an táng tại Nghĩa trang xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Sau đó, gia đình đã nhiều lần vào địa điểm trên tìm phần mộ nhưng không thấy tên và phần mộ liệt sĩ”. Gia đình cũng gửi thư tới Ban CHQS huyện Duy Xuyên đề nghị cung cấp thông tin cho gia đình, nhưng chưa thấy hồi âm.

Theo giấy báo tử mà gia đình cung cấp, đồng chí Nguyễn Văn Chính sinh năm 1942; quê quán: Xã Nguyễn Úy, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam; nhập ngũ tháng 7-1968; cấp bậc: Thượng sĩ; chức vụ: Tiểu đội trưởng; đơn vị: KN; hy sinh ngày 16-7-1969, tại Mặt trận phía Nam; an táng tại nghĩa trang mặt trận.

Từ những thông tin trên, các đơn vị, cựu chiến binh và người dân, ai biết phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Chính, xin báo cho anh Nguyễn Văn Chương, địa chỉ: Thôn Đức Mộ, xã Nguyễn Úy, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, điện thoại: 01693166235; hoặc chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”.

Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”-Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội. Điện thoại: 069.696.514; 024.37478610. Thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn.

QĐND

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thong-tin-liet-si/nhan-tim/dong-chi-nguyen-van-chinh-chien-dau-va-hy-sinh-tai-chien-truong-quang-nam-da-nang-547911