Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, trao tặng nhà tình nghĩa và tặng quà tại tỉnh Đồng Nai

Ngày 29-7, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm, trao tặng nhà tình nghĩa và tặng quà cho 200 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn của xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Cùng tham dự có lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai; huyện Vĩnh Cửu cùng đông đảo bà con nhân dân, gia đình chính sách trên địa bàn xã Mã Đà.

Đây là một trong những hoạt động của Ban Tuyên giáo Trung ương nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947/27-7-2022) và chào mừng 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1-8-1930/1-8-2022).

Tại xã Mã Đà, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác và các nhà tài trợ đã trao tặng 3 căn nhà tình nghĩa, tình thương, trị giá 70 triệu đồng/căn, cho 3 hộ gia đình thương, bệnh binh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Mã Đà, trao 200 suất quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá 700.000 đồng/suất.

 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi lễ.

Tại lễ trao tặng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ phấn khởi khi về thăm mảnh đất Vĩnh Cửu anh hùng giàu truyền thống cách mạng đồng thời gửi lời chúc đến các thương, bệnh binh, các gia đình chính sách có mặt tại buổi trao quà nói riêng, bà con nhân dân trên địa bàn nói chung.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho hộ gia đình thương, bệnh binh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Hiện nay Đảng, Nhà nước đã và đang tiếp tục hoàn thiện các hệ thống chính sách với người có công; thực hiện chủ trương xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đồng đội với người có công; các chính sách nâng cao đời sống nhân dân, nhất là đồng bào ở vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, chính quyền địa phương tiếp tục dành những sự quan tâm nhiều hơn cho các gia đình chính sách, gia đình thương, bệnh binh, người có công; cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục cùng cấp ủy, chính quyền dành sự quan tâm nhiều hơn cho người dân có hoàn cảnh khó khăn…

Sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, cùng đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Quốc gia Địa điểm Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (1961-1962) tại xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tại Đài tưởng niệm di tích Căn cứ Trung ương cục miền Nam tại Chiến khu Đ.

Tại Khu di tích, trong không khí trang nghiêm và thành kính, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu đã dâng hương tại Đài tưởng niệm di tích Căn cứ Trung ương cục miền Nam tại Chiến khu Đ (thời kỳ 1961-1962), Nghĩa trang Liệt sĩ Mã Đà, Nhà bia tưởng niệm Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam tại Chiến khu Đ (thời kỳ 1961-1962) và Nhà bia di tích lịch sử Sư đoàn 9.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nghe giới thiệu về Căn cứ Trung ương cục miền Nam tại Chiến khu Đ.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Anh hùng liệt sĩ vùng Đông Nam Bộ tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Tin, ảnh: XUÂN CƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/dong-chi-nguyen-trong-nghia-tham-trao-tang-nha-tinh-nghia-va-tang-qua-tai-tinh-dong-nai-701284