Đồng chí Nguyễn Phi Thường giữ chức Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Theo Quyết định số 583-QĐ/TU ngày 14/12/2020, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động, phân công đồng chí Nguyễn Phi Thường- Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa đến nhận công tác tại Liên đoàn Lao động Thành phố, chỉ định tham gia làm Bí thư Đảng đoàn, giới thiệu để bầu bổ sung vào Ban chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2018- 2023.

Chiều nay, (15/12) đồng chí Nguyễn Thị Tuyến- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã chủ trì Hội nghị công bố và trao quyết định công tác cán bộ tại Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội. Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Huyền Mai- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội; Trần Đình Cảnh- Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội và các đồng chí Thường trực Huyện ủy, đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đoàn thể chính trị huyện Ứng Hòa.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Dự Hội nghị về phía Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội có đồng chí Đặng Thị Phương Hoa- Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố; các đồng chí Thường trực, Ủy viên Thường vụ, lãnh đạo các Ban; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố…

Theo Quyết định số 583-QĐ/TU ngày 14/12/2020, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động, phân công đồng chí Nguyễn Phi Thường- Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa đến nhận công tác tại Liên đoàn Lao động Thành phố, chỉ định làm Bí thư Đảng đoàn, giới thiệu để bầu bổ sung vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2018- 2023.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Thành ủy Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Phi Thường được giao nhiệm vụ mới. Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá: Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội có vị trí vai trò quan trọng trong hệ thống Công đoàn Việt Nam cũng như hệ thống chính trị Thành phố. Lãnh đạo Thành phố đặc biệt coi trọng vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn và luôn quan tâm tới hoạt động Công đoàn, phong trào công nhân viên chức lao động Thủ đô thông qua việc ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết, cơ chế chính sách cho hoạt động Công đoàn, cũng như quan tâm công tác cán bộ của Liên đoàn Lao động Thành phố. Nhiều nhiệm kỳ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố được cơ cấu vào Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Cũng theo Phó Bí thư thường trực Thành ủy, tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII vừa qua, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Bùi Huyền Mai đã trúng cử Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và được phân công giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. Đây là niềm vinh dự của bản thân đồng chí Bùi Huyền Mai đồng thời cũng thể hiện uy tín, vị thế quan trọng của tổ chức Công đoàn Thủ đô.

Đồng chí Bùi Huyền Mai- Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố và các đồng chí Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Phi Thường

Cũng theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, để kịp thời kiện toàn nhân sự lãnh đạo cho Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, căn cứ vào các tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch cán bộ và năng lực công tác thực tế, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã quyết định điều động, phân công đồng chí Nguyễn Phi Thường- Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa đến nhận công tác tại Liên đoàn Lao động Thành phố, chỉ định tham gia làm Bí thư Đảng đoàn, giới thiệu để bầu bổ sung vào Ban chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2018- 2023. Đây là vinh dự của bản thân đồng chí Nguyễn Phi Thường và cũng thể hiện sự tin tưởng của lãnh đạo Thành phố đối với đồng chí Nguyễn Phi Thường.

Đánh giá cao đồng chí Nguyễn Phi Thường về bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo, quản lý, công tác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến mong muốn và tin tưởng trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Phi Thường sẽ phát huy tốt năng lực, kinh nghiệm, sở trường công tác và sớm tiếp nhận, triển khai nhiệm vụ.

Tân Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường phát biểu tại hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố sớm hoàn thiện quy trình bổ nhiệm cán bộ theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tạo mọi điều kiện để đồng chí Nguyễn Phi Thường sớm tiếp cận công tác mới, khẩn trương cùng tập thể Ban chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch của năm 2020 khi thời gian của năm không còn nhiều. Trước mắt, đồng chí Nguyễn Phi Thường cùng tập thể Thường trực, Ban thường vụ, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố cần tập trung làm tốt công tác chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho đoàn viên, người lao động một cách đầy đủ, chu đáo thông qua tổ chức các hoạt động như: tổ chức Tết sum vầy, tặng quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết v.v…

Thay mặt lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa- Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội với tổ chức Công đoàn và đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô nói chung; trong đó có việc quan tâm kiện toàn cán bộ lãnh đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố nói riêng.

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa nhiệt liệt chúc mừng, chào mừng tân Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động Thành phố và mong đồng chí tiếp tục phát huy kinh nghiệm sẵn có, sát cánh cùng tập thể thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố lãnh đạo chỉ đạo hoạt động Công đoàn, phong trào công nhân viên chức lao động Thủ đô ngày càng phát triển.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Phi Thường trân trọng cảm ơn sự tin tưởng giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ Thành ủy. Cho rằng đây là niềm vinh dự, tự hào đồng thời cũng là trách nhiệm lớn, đồng chí Nguyễn Phi Thường khẳng định sẽ luôn nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ được giao, lãnh đạo tổ chức Công đoàn Thủ đô ngày càng phát triển, hoàn thành tốt nhất vai trò cơ quan đại diện, chăm lo, bảo vệ tốt đoàn viên, người lao động và đồng hành, đóng góp cho sự phát triển của Thành phố. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Thành ủy Hà Nội đồng thời cũng cảm ơn tình cảm, sự hỗ trợ Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Ứng Hòa trong suốt thời gian công tác tại địa phương để mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có bước phát triển hôm nay.

Đồng chí Nguyễn Phi Thường sinh ngày 7/5/1971, quê quán tại Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, có trình độ chuyên môn tiến sĩ kinh tế; kỹ sư Tổ chức Giao thông Vận tải; cao cấp chính trị. Đồng chí từng trải qua nhiều cương vị công tác như: Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội; tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố; đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV...

Phạm Diệp- Nguyễn Công

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/dong-chi-nguyen-phi-thuong-giu-chuc-bi-thu-dang-doan-lien-doan-lao-dong-thanh-pho-ha-noi-116654.html