Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, tặng quà các gia đình tại quận Hoàn Kiếm

Chiều 20-1, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến nhà riêng, trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đợt 3-2-2021 cho đảng viên lão thành Phùng Thanh Sơn.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Phùng Thanh Sơn.

Đồng chí Phùng Thanh Sơn (Phùng Hiền), sinh năm 1929, quê ở xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội; hiện sinh hoạt Đảng tại Chi bộ tổ dân phố số 5, Đảng bộ phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm. Tham gia cách mạng từ khi tuổi đời còn rất trẻ, đồng chí đã kinh qua nhiều vị trí công tác: Tổ trưởng học sinh Cứu quốc Trường Bưởi (Hà Nội); A Trưởng tự vệ chiến đấu Thành Hoàng Diệu; Trưởng ban Tình báo quân sự Mặt trận Hà Nội; Giám đốc Sở Thủy lợi Hà Nội; Chủ tịch Trọng tài kinh tế thành phố Hà Nội...

Trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phùng Thanh Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, trên mọi cương vị công tác, đồng chí Phùng Thanh Sơn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững phẩm chất cao đẹp của người cộng sản kiên trung. Khi nghỉ hưu về sinh sống tại địa phương, đồng chí tiếp tục gương mẫu, luôn là tấm gương sáng để con, cháu và thế hệ trẻ noi theo.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng không chỉ là vinh dự đối với cá nhân và gia đình đảng viên Phùng Thanh Sơn, mà còn là vinh dự của Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn kính chúc đồng chí Phùng Thanh Sơn mạnh khỏe, trường thọ, động viên con cháu tiếp tục phấn đấu vươn lên, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà gia đình ông Hoàng Quân Tạo (sinh năm 1932), chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, hiện sinh sống tại phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm. Ông là một trong những nghệ sĩ đầu tiên đặt nền móng xây dựng Đội Kịch Hà Nội (nay là Nhà hát Kịch Hà Nội). Sau khi về nghỉ chế độ, ông luôn là tấm gương sáng trong việc lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước tại khu dân cư.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn tặng quà Tết cho gia đình bà Phạm Thị Tuyết (quận Hoàn Kiếm).

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đã tới thăm, tặng quà gia đình Nghệ nhân ưu tú Phạm Thị Tuyết, hiện sinh sống tại phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm. Nghệ nhân Phạm Thị Tuyết đã có hơn 50 năm hoạt động trong lĩnh vực ẩm thực, là người nắm giữ nhiều bí quyết chế biến các món ăn truyền thống của Hà Nội và Việt Nam.

Thăm hỏi đời sống của các gia đình, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn trân trọng ghi nhận những đóng góp của ông Hoàng Quân Tạo và nghệ nhân Phạm Thị Tuyết với Thủ đô và đất nước. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn mong muốn, các gia đình sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước của địa phương và thành phố Hà Nội, từ đó lan tỏa những giá trị cao đẹp tới cộng đồng.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn tặng quà Tết gia đình ông Hoàng Quân Tạo (quận Hoàn Kiếm).

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, đại diện gia đình đồng chí Phùng Thanh Sơn, ông Hoàng Quân Tạo, nghệ nhân Phạm Thị Tuyết khẳng định sẽ động viên con cháu chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại.

Hương Ly - Ảnh: Quang Thái

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/989156/dong-chi-nguyen-ngoc-tuan-trao-huy-hieu-75-nam-tuoi-dang-tang-qua-gia-dinh-tai-quan-hoan-kiem