Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng hy sinh tại Tam Hiệp (Cam Lộ, Quảng Trị)

Ông Nguyễn Văn Nụ, ở ngách 455/53, đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, mới gửi thông tin về chuyên mục, mong muốn tìm phần mộ đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Hồ sơ gia đình ông Nụ cung cấp: Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, sinh năm 1944. Quê quán: Xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây (nay là TP Hà Nội). Nhập ngũ: Tháng 10-1966; cấp bậc: Hạ sĩ; chức vụ: Chiến sĩ; đơn vị: Đại đội 10, Binh trạm 43. Hy sinh ngày 31-5-1967 tại Tam Hiệp thuộc địa phận hành chính huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị trong trường hợp chiến đấu với giặc. Thi hài được an táng tại nghĩa trang mặt trận.

 Sơ đồ an táng liệt sĩ Nguyễn Mạnh Thắng.

Sơ đồ an táng liệt sĩ Nguyễn Mạnh Thắng.

Được biết, gia đình ông Nụ đã nhiều lần tìm kiếm phần mộ liệt sĩ Thắng nhưng chưa có kết quả. Năm 1998, đồng chí Nam Hải, Đại đội trưởng của đơn vị đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng đã cung cấp cho gia đình bản sơ đồ nơi chôn cất liệt sĩ Thắng cùng 7 đồng đội khác (như hình).

Từ những thông tin trên, các đơn vị, đồng đội và nhân dân ai biết thông tin về phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Mạnh Thắng ở đâu, xin báo cho ông Nguyễn Văn Nụ theo địa chỉ trên hoặc Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”.

Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ” - Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; điện thoại: 069.554.119. Thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn

QĐND

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thong-tin-liet-si/nhan-tim/dong-chi-nguyen-manh-thang-hy-sinh-tai-tam-hiep-cam-lo-quang-tri-633598