Đồng chí Nguyễn Hữu Xô hy sinh tại thị xã Phước Long

Sau khi nhận được thông tin từ đồng đội của em trai cung cấp, ông Nguyễn Huy Khiển (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) đến tòa soạn Báo Quân đội nhân dân gặp phóng viên phụ trách chuyên mục và cho biết: Em trai ông là Nguyễn Hữu Xô, tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và anh dũng hy sinh.

Mới đây, đồng đội cùng chiến đấu với đồng chí Xô thông tin: Tháng 9-1966, sau khi huấn luyện tại Sơn Tây, đơn vị đồng chí Xô được lệnh di chuyển vào huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, một thời gian sau lên đường vào miền Nam chiến đấu. Đồng chí Xô được biên chế về Đại đội 213 (đại đội đại liên), Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 52, Sư đoàn 320. Tết Mậu Thân năm 1968, Sư đoàn 320 được lệnh giải phóng thị xã Phước Long, tỉnh Phước Long (nay là tỉnh Bình Phước); đồng chí Nguyễn Hữu Xô hy sinh trong trận đánh này.

Theo giấy báo tử gia đình cung cấp, đồng chí Nguyễn Hữu Xô sinh năm 1950; quê quán: Xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa; nhập ngũ tháng 6-1966; cấp bậc: Hạ sĩ; hy sinh ngày 6-5-1968, tại Mặt trận phía Nam.

Từ những thông tin trên, các đơn vị, cựu chiến binh và nhân dân, ai biết phần mộ liệt sĩ Nguyễn Hữu Xô, xin báo cho ông Nguyễn Huy Khiển; địa chỉ: Số nhà 39, ngõ 40, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; điện thoại: 0982363665; hoặc chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”.

Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”-Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội. Điện thoại: 069.696.514; 024.37478610. Thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn.

QĐND

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thong-tin-liet-si/nhan-tim/dong-chi-nguyen-huu-xo-hy-sinh-tai-thi-xa-phuoc-long-550941