Đồng chí Nguyễn Hòa Bình chúc Tết huyện đảo Phú Quốc

Ngày 8-1, trước thềm Xuân Canh Tý 2020, đoàn công tác của T.Ư và tỉnh Kiên Giang đã đến thăm và tặng quà Tết một số cơ quan, đơn vị và gia đình trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Quốc phòng và Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình trao quà cho các gia đình chính sách ở huyện đảo Phú Quốc.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình trao quà cho các gia đình chính sách ở huyện đảo Phú Quốc.

Đoàn đã đến thăm các cơ quan Công an, Ban Chỉ huy quân sự, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Liên đoàn Lao động, Ban Quản lý công trình công cộng của huyện Phú Quốc; cơ quan Đảng ủy, UBND, Công an, quân sự của thị trấn Dương Đông và thị trấn An Thới (Phú Quốc); Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Dương Đông; các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động; một số đơn vị bộ đội thuộc Quân khu 9, Tỉnh đội Kiên Giang và nhiều gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc.

Tại các nơi đoàn đến thăm, đồng chí Nguyễn Hòa Bình và các đồng chí cùng đi trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe của chỉ huy, lãnh đạo các đơn vị; động viên cán bộ, sĩ quan, binh sĩ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan đơn vị khắc phục khó khăn bảo đảm công tác trực, xử lý công việc, hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội, chỉ huy và lãnh đạo đã giao phó.

Đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, đối tượng chính sách, gia đình nghèo, khi đến thăm, đồng chí Nguyễn Hòa Bình và các đồng chí lãnh đạo trong đoàn đã ân cần trao tận tay các phần quà, cùng những lời thăm hỏi, khen ngợi, động viên hết sức thân tình. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục chăm lo cho các Mẹ, các đối tượng chính sách, gia đình người có công, người nghèo tốt hơn nữa, đặc biệt là những đối tượng, gia đình ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo… với mong muốn mọi người đều đón Tết đầm ấm, sum vầy.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình thăm và chúc Tết tại một đơn vị bộ đội ở huyện đảo Phú Quốc.

VIỆT TIẾN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42855202-dong-chi-nguyen-hoa-binh-chuc-tet-huyen-dao-phu-quoc.html